7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM

Q.Nguyễn Chủ nhật, ngày 19/09/2021 14:50 PM (GMT+7)
Chương trình “Chuyến xe hạnh ngộ” do Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) phối hợp với các cơ quan, tổ chức đã trao 7 tấn nông sản tặng Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Tân, TP.HCM.
Bình luận 0

Thông tin từ Cục Tuyên huấn trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng: Chiều 18/9, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương TP.HCM và Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn tổ chức Chương trình "Chuyến xe hạnh ngộ" trao 7 tấn nông sản tặng Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM).

7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 1.

Chương trình “Chuyến xe hạnh ngộ” trao 7 tấn nông sản tặng Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Tân.

Chương trình "Chuyến xe hạnh ngộ" sẽ được Cục Dân vận phối hợp với các đơn vị luân phiên trao tặng nông sản đến các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cho đến khi địa phương kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Những phần quà là tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc với mong muốn cùng nhân dân và chính quyền các thành phố chống dịch hiệu quả.

Nhân dịp này, đại diện Cục Dân vận, Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương TP.HCM và Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn cũng đã đến thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ quân y và tặng quà Trung thu tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn quận Bình Tân.

Quận Bình Tân đang là "điểm nóng" của TP.HCM về tình hình dịch Covid-19. Mật độ dân cư, các khu nhà trọ dày đặc khiến công tác dập dịch trở nên khó khăn hơn. Dân số Bình Tân có 740 nghìn người thì có đến 236 nghìn công nhân, lao động tại các khu nhà trọ, diện tích nhỏ, hẹp. Có nhà trọ chen kín hàng trăm người. 

Cùng với đó, Bình Tân còn có hơn 3.000 người buôn bán tự do, bán hàng rong. Đây chính là một trong những mối nguy cơ dịch bùng phát mạnh. Toàn bộ hệ thống y tế công lập Bình Tân và các trạm y tế lưu động tăng cường đã vận hành tối đa, cùng với đó đã kêu gọi chi viện từ nhiều đoàn cán bộ, nhân viên y tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với mức độ lây lan dịch bệnh.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bình Tân được thành lập từ đầu tháng 9/2021, hiện cách ly, điều trị cho hơn 180 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nhẹ, trung bình, đã có 30 bệnh nhân xuất viện.

Một số hình ảnh về hoạt động của Chương trình "Chuyến xe hạnh ngộ":

7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 3.

7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 4.

7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 5.

7 tấn nông sản từ “Chuyến xe hạnh ngộ” đến với Bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 6.

Ảnh: Bộ Quốc phòng, Thiện Minh Sài Gòn



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem