Hàng loạt chân dài Hàn bị ép qua đêm với cả chục người

Đức Kiên (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/08/2016 11:09 AM (GMT+7)
Bị ép qua đêm cùng 31 người, diễn viên xinh đẹp tự vẫn khiến công chúng phẫn nộ.
Bình luận 0

img

Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon từng bị ép bán dâm cho những “ông lớn” trong làng giải trí xứ sở kim chi để đổi lấy các vai diễn và hợp đồng quảng cáo.

Làng giải trí Hàn Quốc phát triển mạnh nhất châu Á về mảng K-Pop và phim truyền hình. Các ngôi sao thần tượng được triệu người hâm mộ. Những thước phim long lanh với chuyện hoàng tử lọ lem khiến fan teen ôm ấp giấc mộng tình yêu kiểu cổ tích.

Tuy nhiên, những mặt trái phía sau lớp hào quang của showbiz Hàn vài năm gần đây liên tục bị phơi bày. Nhìn vào đó, người ta thấy ghê sợ vì các bản hợp đồng bí mật, quy tắc ngầm trong thương vụ mua bán tình – tiền và những scandal xâm hại tình dục ngày một gọi tên nhiều sao nam.

Mới đây nhất, một vụ việc đã bị phanh phui và xử án. Tháng 4 năm nay, một nữ thực tập sinh khai báo với cảnh sát Hàn việc bị quản lý ép học cách quan hệ tình dục. Người quản lý yêu cầu cô cởi quần áo và thực hiện hành vi xâm hại vì lý do “muốn làm nghệ sĩ phải học cách làm nô lệ tình dục trước”.

Trước đó, hàng loạt vụ việc khủng khiếp hơn đã diễn ra khiến người dẫn phẫn nộ.

Bị ép qua lại với 10 người

Tỷ lệ cạnh tranh trong showbiz Hàn được xếp vào hàng khốc liệt nhất châu Á. Những gương mặt mới vì thế phải đối mặt với nhiều thử thách để có thể trụ lại. Khó khăn đó một lần nữa tăng gấp bội vì bị các quản lý lợi dụng để cưỡng ép diễn viên, ca sĩ mới.

img

Di ảnh của nữ diễn viên quần chúng tự vẫn vì bị ép quan hệ tập thể

Câu chuyện về nữ diễn viên quần chúng bị cưỡng bức tập thể bởi chính những người quản lý vào năm 2009 mới được khơi lại. Trong chương trình của đài truyền hình JTBC (Hàn), sự việc đau lòng của cô được kể lại. Đó là một cô gái trẻ, vốn thông minh và học giỏi, xin vào làm diễn viên quần chúng và đóng vai phụ trong các phim truyền hình. Nào ngờ, cô đã trở thành nô lệ tình dục trong thế giới giải trí.

Trong cuốn nhật ký của cô ghi lại các cột mốc kinh khủng. Có những ngày cô bị ép “qua lại” với 10 người đàn ông là quản lý, phụ tá, nhân viên trong đoàn phim. Vì vậy, cô gái đã bị khủng hoảng tinh thần tới mức tự vẫn.

Cái chết của nữ diễn viên quần chúng đầy oan uổng vì những kẻ yêu râu xanh từng cưỡng ép cô vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. Hành trình tố cáo của gia đình nữ diễn viên đối với những kẻ tình nghi bị gián đoạn giữa chừng. Vì không có đủ căn cứ, cộng thêm yếu tố tinh thần mệt mỏi, cô và gia đình đã từ bỏ ý định kiện tụng.

Bị làm nhục bởi 31 kẻ máu mặt

img

Jang Ja Yeon từng bị ép "tiếp khách" ở nhiều nơi

Câu chuyện đau lòng về số phận bi thảm của nữ diễn viên quần chúng nhắc khán giả nhớ lại scandal trầm trọng nhất liên quan tới Jang Ja Yeon. Cô vốn là diễn viên phụ không mấy tên tuổi, tham gia một số phim truyền hình, trong đó có Vườn sao băng.

Jang Ja Yeon đã tự treo cổ tại nhà riêng vào tháng 3.2009. Trong bức di thư để lại, cô tiết lộ bị ép quan hệ với 31 người 100 lần. Bức thư buộc tội ông chủ của công ty quản lý Jang Ja Yeon đã được công bố thông qua chương trình 8 O’clock News đài SBS (Hàn) vào thời điểm sau cái chết của nữ diễn viên.

img

Kim Sung Hun - giám đốc công ty cũ của Jang Ja Yeon bị bắt

Lá thư tuyệt mệnh đã tố cáo sự thật Jang Ja Yeon bị đánh đập, ép hầu rượu và ép quan hệ với các nhân vật máu mặt, trong đó có các đại gia, nhân vật cao cấp trong làng giải trí, đạo diễn phim truyền hình và ngay cả chủ tịch một số tờ báo lớn ở Hàn.

Cô kể lại toàn bộ những sự việc xảy ra với mình trong quá trình bị giám đốc Kim Sung Hun cưỡng bức. Ông này sau đó còn gọi điện cho những người bạn của mình tới để thay phiên nhau làm nhục Jang Ja Yeon. Họ thậm chí còn quay clip để uy hiếp nữ diễn viên không được tiết lộ và phải phục vụ họ.

Sau cái chết của Jang Ja Yeon, quản lý Kim Sung Hun chỉ bị chịu án 1 năm tù giam vì hành vi bạo lực và biển thủ. Điều đó làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận Hàn vì chưa thấy công bằng cho số phận của Jang Ja Yeon.

Không ít các phóng sự của truyền hình Hàn Quốc bóc trần vấn nạn cưỡng ép các diễn viên trẻ. Họ bị dụ dỗ bởi những lời hứa cân nhắc vai diễn để trở thành ngôi sao. Thay vào đó, họ dần trở thành nô lệ tình dục phải phục vụ các ông lớn truyền thông.

Người mới bắt buộc phải "đi khách"

img

Chương trình E News năm 2014 bóc trần vấn nạn xảy ra với thực tập sinh K-Pop

Trang E News tháng 9.2014 đã đăng tải đoạn phỏng vấn cựu thực tập sinh một công ty giải trí tại Hàn. Theo chia sẻ của người này, công ty thuê một căn hộ để tổ chức sinh nhật rồi bắt một thực tập sinh khỏa thân để làm trò mua vui. Nữ thực tập sinh bị ép hầu rượu, bị các nam sinh sàm sỡ.

Tất cả những cô gái này đều bị cưỡng ép từ phía công ty. Nếu không, họ sẽ bị đuổi. Họ không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù, cộng thêm việc không có đủ chứng cứ. Cựu thực tập sinh này còn cho hay, dù nữ hay nam thì họ cũng đều bị công ty yêu cầu phải “đi khách”. Nhiều người còn bị chính lãnh đạo công ty lạm dụng tình dục.

img

CEO Jang Seok Woo bị xử án vì xâm hại tình dục các ngôi sao mới trong công ty quản lý

Lời tố cáo của người nghệ sĩ giấu mặt này không phải chỉ là lời nói suông. Bởi trước đó showbiz Hàn từng chứng kiến vụ việc giám đốc công ty giải trí Open World Jang Seok Woo bị xử 6 năm tù giam từ tháng 11.2012 vì tội xâm hại tình dục đối với các học viên.

Ông Jang nhận bản án thích đáng vì hành vi cưỡng bức 6 thực tập sinh trong đó có 2 nạn nhân tuổi vị thành niên, sau đó bắt thành viên nhóm nhạc nam quan hệ để ghi hình lại.

img

Tháng 4.2016 xảy ra vụ nữ thực tập sinh tố cáo quản lý ép cởi đồ

Trước đó, người quản lý gọi một ca sĩ khác trực thuộc công ty tới để thị phạm. Cô ca sĩ này đồng tình với những gì sếp nói, chủ động cởi đồ nằm lên giường rồi làm mẫu cho thực tập sinh. Đây chỉ là một vụ việc được làm sáng tỏ trong khi rất nhiều phi vụ khác bị làm ngơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem