Hàng loạt quan chức chính quyền Trump từ chức phản đối bạo loạn tại Quốc hội

Minh Nhật Thứ năm, ngày 07/01/2021 13:00 PM (GMT+7)
Nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã từ chức ngay cuối ngày thứ Tư 6/1 sau khi những người ủng hộ ông gây bạo loạn ở Quốc hội.
Bình luận 0
Hàng loạt quan chức chính quyền Trump từ chức phản đối bạo loạn tại Quốc hội - Ảnh 1.

Tổng thống Trump

Người đầu tiên từ chức là Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng và hiện là chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Thật vinh dự khi được phục vụ đất nước tại Nhà Trắng. Tôi rất tự hào được làm việc cho Đệ nhất Phu nhân Melania Trump với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em ở khắp mọi nơi và tự hào về nhiều thành tích của Cơ quan này", Grisham chia sẻ lên Twitter sau khi từ chức để phản đối việc người ủng hộ Tổng thống Trump gây bạo loạn trong tòa nhà Quốc hội, khiến phiên họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống bị gián đoạn.

Grisham là một trong những quan chức phục vụ lâu nhất trong chính quyền Trump, từng là giám đốc truyền thông trước khi giữ chức chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân. Bà cũng từng tham gia chiến dịch tranh cử của Trump vào năm 2015.

Sau đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Matthews cũng từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, để phản đối sự kiện bạo loạn tại Quốc hội.

"Là một người từng làm việc trong hội trường Quốc hội, tôi vô cùng bối rối với những gì tôi thấy hôm nay. Tôi sẽ từ chức, có hiệu lực ngay lập tức. Quốc gia của chúng ta cần một sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", bà Matthews nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Thư ký xã hội Nhà Trắng Rickie Niceta cũng đã đệ đơn từ chức.

Theo nhiều nguồn tin, một loạt các trợ lý khác của ông Trump đang cân nhắc từ chức, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger và Phó Chánh văn phòng Chris Liddell.

Trước đó trong ngày, O'Brien đã có động thái bất ngờ khi bảo vệ Phó tổng thống Mike Pence, nói rằng Pence đã thể hiện sự can đảm trong bối cảnh ông bị Trump liên tục gây áp lực.

"Tôi vừa nói chuyện với Phó tổng thống Pence. Ông ấy là một người thực sự tốt và tử tế. Hôm nay ông ấy đã thể hiện sự can đảm như khi ông ấy đã làm tại Đồi Capitol ngày 11/9 với tư cách nghị sĩ. Tôi tự hào được phục vụ cùng ông ấy", O'Brien nói.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem