Người dân xếp hàng ở cửa ngõ TP.HCM chờ xét nghiệm Covid-19 để về quê

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 01/10/2021 12:30 PM (GMT+7)
Đến trưa ngày 1/10, dòng người từ TP.HCM đổ về quê ở các tỉnh miền Tây bằng xe máy vẫn rất đông. Hiện các lực lượng chức năng đang cố gắng tìm nhiều giải pháp đưa bà con về quê trong trật tự và an toàn.
Bình luận 0

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh, thành phố để được đưa về quê. Theo thống kê, người dân có nhu cầu trở về 13 tỉnh miền Tây.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 1.

Dòng người rất đông ùn lại trên quốc lộ 1 từ tối qua đoạn qua huyện Bình Chánh, giáp với tỉnh Long An. Ảnh chụp vào sáng 1/10.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 2.

Đoàn người và xe bị chặn lại tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1, thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lực lượng chức năng tuyên truyền, yêu cầu người dân quay về nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố bám trụ, chờ được thông qua chốt để về quê.

Clip tình nguyện viên tại chốt Tân Túc không chen lấn vào đám đông được họ buộc phải ném nước, bánh để người dân đón lấy

Trước đó, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về miền Tây.

Người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách. Xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 3.

Đến 11h30 ngày 1/10, lực lượng chức năng thông báo trên loa: "Người dân Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp.... có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thông chốt để về quê".

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 5.

Lực lượng dân quân tại chốt Tân Túc phát phiếu xét nghiệm Covid-19 để người dân điền thông tin.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 6.

Người dân đang điền thông tin để làm xét nghiệm nhanh Covid-19.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 8.

Nhiều dân phòng được huy động để giữ trật tự, hướng dẫn bà con lưu thông.

Công an, quân đội đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Diễm, quê Kiên Giang cho biết: “Đứng từ đêm (30/9) cho đến trưa nay, vừa test nhanh có kết quả âm tính Covid-19 xong. Được về quê tôi mừng, phấn khởi lắm. 4 tháng nay ở Sài Gòn quá vất vả, có những lúc không còn gì ăn phải đi xin cơm từ thiện để ăn qua ngày...”

Công an, quân đội đưa hàng ngàn người dân từ TP.HCM về quê bằng xe buýt - Ảnh 11.

Những tình nguyện viên của chốt Tân Túc liên tục chở nước suối đến phát miễn phí cho những người dân đang ngồi chờ tại chốt.

Vào tối 30/9, hàng ngàn người dân đổ về hướng Bình Chánh khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc. Người dân xếp hàng dài tại chốt kiểm soát Tân Túc, chờ đợi cơ quan chức năng cho thông chốt để về quê ở miền Tây.

Nhiều người dân cho hay, họ đã thất nghiệp hơn 3 tháng qua và hết tiền tiêu xài. Về quê là giải pháp cuối cùng buộc họ phải chọn để được sống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem