Hàng nghìn ha lúa của nông dân Quảng Bình "ngã sấp mặt xuống nước" do mưa to gió lớn dịp nghỉ lễ

Trần Anh Thứ ba, ngày 03/05/2022 06:21 AM (GMT+7)
Mưa to, gió lớn xảy ra trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã khiến hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngã đổ, ngâm trong nước, ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ mùa năm nay.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), sau đợt mưa to, gió lớn vừa qua, nhiều diện tích lúa của bà con nông dân đã nằm rạp xuống đất, một số ruộng nước dâng cao khiến lúa ngâm hẳn trong nước.

Clip: Mưa to kết hợp gió lớn khiến nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngã đổ, ngâm trong nước

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Thái Hiếu Kỳ (60 tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "2 hôm qua mưa to cùng gió lớn khiến ruộng nhà tôi ngã đổ hơn 2/3 diện tích. Vụ mùa năm nay chắc thất thu".

Mưa lớn dịp lễ 30/4 - 1/5 khiến hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân Quảng Bình ngã đổ - Ảnh 2.

Ông Thái Hiếu Kỳ (60 tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đứng bên ruộng lúa vừa ngã đổ do mưa, gió lớn. Ảnh: Trần Anh

"Tôi hôm nay ra thăm đồng, thấy ruộng lúa ngã đổ mà xót quá, công sức gieo trồng cả năm trời, giờ ngã đổ thế này thì năng suất giảm mạnh lắm. Người nông dân trồng chờ vào ruộng lúa giờ thế này là trắng tay", anh Cao Văn Sử (40 tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nói.

Mưa lớn dịp lễ 30/4 - 1/5 khiến hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân Quảng Bình ngã đổ - Ảnh 3.

Anh Cao Văn Sử (40 tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về phần ruộng vừa ngã đổ do mưa lớn. Ảnh: Trần Anh

Ảnh hưởng của mưa to kết hợp gió lớn 2 ngày qua cũng đã khiến nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngã đổ.

Ông Nguyễn Văn Vương - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy, cho biết: "Trên địa bàn huyện đã có hơn 650 ha lúa vụ đông - xuân ngã, đổ do mưa to và gió. Các địa phương bị thiệt hại nặng nề, như: Hoa Thuỷ (150 ha), Mai Thủy (90 ha), Xuân Thủy (67 ha), Liên Thủy (50 ha), Hồng Thủy (30 ha), Tân Thủy (30 ha), Sơn Thủy (30 ha)…".

Mưa lớn dịp lễ 30/4 - 1/5 khiến hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân Quảng Bình ngã đổ - Ảnh 4.

Hàng nghìn diện tích lúa đã ngã đổ do ảnh hưởng của mưa to kết hợp gió lớn xảy ra 2 ngày qua xảy ra ở Quảng Bình. Ảnh: Trần Anh

Tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), mưa lớn và gió đã làm hơn 1.700ha lúa đông-xuân trên địa bàn bị đổ rạp, tập trung ở các xã, như: Tân Ninh 552ha, An Ninh 337ha, Duy Ninh 155ha, Vĩnh Ninh 122ha… Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm 9ha dưa hấu của người dân trên địa bàn xã Hàm Ninh bị ngập úng.

"Đơn vị đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục diện tích bị đổ rạp bằng cách thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm. Đối với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì tiến hành thu hoạch sớm nhằm bảo đảm năng suất", ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, chia sẻ.

Mưa lớn dịp lễ 30/4 - 1/5 khiến hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân Quảng Bình ngã đổ - Ảnh 5.

Nhiều diện tích lúa nằm rạp xuống, ngâm hẳn trong nước. Ảnh: Trần Anh

Ông Nguyễn Cẩm Long - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch, cho hay: "Mưa gió xảy ra dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã khiến hơn 50ha lúa vụ đông - xuân trên địa bàn huyện đã ngập và ngã, đổ. Phòng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tháo nước cho những ruộng bị ngập càng sớm càng tốt. 

Đối với diện tích lúa còn xanh, sau khi hết mưa, các địa phương hướng dẫn bà con nông dân khắc phục bằng cách dựng lại. Riêng với những diện tích lúa đã chín từ 80-85% trở lên, đơn vị chủ trương ngay khi trời nắng ráo chỉ đạo bà con nông dân chủ động gặt, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem