Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 21/2, Hội Xuân Tam Chúc 2024 chính thức khai mạc tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).
Hàng nghìn du khách, phật tử đến chùa Tam Chúc trong ngày khai hội.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc niệm Phật gia hộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đánh trống khai hội.
Sau nghi lễ khai hội là lễ rước nước truyền thống tại hồ Tam Chúc.
Nước được lấy ở giữa lòng hồ, nơi thanh sạch nhất.
Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.
Màn múa rồng trên mặt nước trong nghi thức rước nước.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc đưa nước rước lên chùa Tam Chúc.
Đến dự lễ khai hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch Tỉnh Hà Nam... cùng đông đảo các tăng ni, phật tử và người dân trên cả nước.
Năm 2024 là năm thứ 6 chùa Tam Chúc phục dựng lại lễ khai hội xuân.
Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc nằm trên địa bàn thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là quần thể du lịch - văn hóa - tâm linh lớn nối liền giữa bốn tỉnh, thành là: Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình và Hòa Bình. Căn cứ vào một số di vật được tìm thấy dưới lòng hồ Tam Chúc, như: Cột gỗ lim, chân tảng đá hình hoa sen..., và các câu chuyện dân gian còn được lưu truyền tại địa phương cho thấy, cách đây hơn một nghìn năm vào thời Nhà Đinh nơi đây là vùng đất Phật, với ngôi chùa Tam Chúc cổ kính, uy nghiêm và nhân dân địa phương hàng năm vào dịp đầu xuân đều tổ chức lễ hội để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đây cũng là chốn hội tụ của Tăng ni, tín đồ Phật tử thập phương.
Trải qua thời gian, chùa Tam Chúc đã bị hư hỏng và không còn nữa, nên từ đó nhân dân địa phương không còn duy trì được các hoạt động lễ hội vào dịp đầu xuân hàng năm như trước đây. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam đã triển khai dự án Khu du lịch Tam Chúc, trong đó trọng tâm là khôi phục các giá trị di sản của mảnh đất Tam Chúc, điển hình là xây dựng chùa Tam Chúc và Khu du lịch - văn hóa tâm linh.