Khu du lịch Tam Chúc hút hàng vạn du khách trong tuần lễ văn hóa

Bình Nguyên Chủ nhật, ngày 14/05/2023 17:08 PM (GMT+7)
Festival khinh khí cầu, trình diễn lướt ván, đua thuyền rồng cùng nhiều hoạt động thu hút hàng vạn lượt du khách đến ngôi chùa lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

Từ ngày 14/5 đến 20/5, tỉnh Hà Nam tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-1/9/2023). 

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho hay đây là dịp để giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tuần lễ đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với tỉnh Hà Nam.

Tam Chúc hút hàng vạn du khách trong tuần lễ văn hóa  - Ảnh 1.

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu được tổ chức tại Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: NH.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như ngày 14/5, lễ khai mạc sẽ được diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Trong ngày khai mạc, du khách có thể tham gia bay trải nghiệm khinh khí cầu và dù lượn có động cơ Paramotor, thi chạy việt dã, theo dõi giải đua thuyền, biểu diễn lướt ván tại hồ Tam Chúc, thưởng thức trà đạo trên thuyền... Chiều cùng ngày, các nghệ sĩ Nhật Bản sẽ tham gia trình diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống tại sân điện Tam Thế.

Tam Chúc hút hàng vạn du khách trong tuần lễ văn hóa  - Ảnh 2.

Rước thuyền rồng, biểu diễn lướt ván ở hồ Tam Chúc. Ảnh: NH.

Lễ khai mạc tuần lễ diễn ra lúc 19h ngày 14/5. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản trao Kỷ niệm chương và màn biểu diễn hài kịch Kyogen của Đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản; công bố và trao quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia, Di tích cấp quốc gia cho 2 bảo vật và 4 di tích, danh thắng; chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tự hào non nước Hà Nam" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Anh Thơ, Dương Hoàng Yến, Tân Nhàn..; bắn pháo hoa. Dự kiến, chương trình sẽ đón trên 2 vạn đại biểu, du khách và người dân tham dự.

Festival Khinh khí cầu Hà Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 12/5-16/5/2023 là sự kiện quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nam. Chương trình trình diễn khinh khí cầu sẽ được kết hợp âm nhạc, hiệu ứng ấn tượng.

Tam Chúc hút hàng vạn du khách trong tuần lễ văn hóa  - Ảnh 3.

Hàng vạn du khách đổ về Tam Chúc trong tuần lễ Văn hóa, Du lịch Hà Nam 2023. Ảnh: NH.

Ngoài ra, dịp này, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch với các hoạt động: Triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nam, ảnh đẹp du lịch Nhật Bản; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Hà Nam; farmtrip khảo sát, liên kết xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch. Cụ thể, chương trình có các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: Đền Trần Thương, Chùa Địa Tạng Phi lai, Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao, Khu nhà Bá Kiến...

Chùa Tam Chúc được xem là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại. Nằm cách Hà Nội khoảng 70 km, ngôi chùa này chiếm 144 ha trong tổng diện tích 5.100ha của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Đây là điểm du lịch có quy mô lớn, kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem