Hàng nghìn ô tô Thái Lan ồ ạt đổ về, giá chỉ hơn 400 triệu/xe

Nguyên Khôi Thứ bảy, ngày 07/07/2018 09:55 AM (GMT+7)
87% lượng ô tô đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6 là xe có xuất xứ từ Thái Lan.
Bình luận 0

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, số lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu đạt 3.356 chiếc với trị giá hơn 82 triệu USD. Những con số này tăng mạnh 45,6% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với tháng 5.

img

Trong số 3.356 ô tô đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam tháng 6, có tới 87% là xe xuất xứ Thái Lan.

Theo thống kê, xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trong tháng chủ yếu là xe có xuất xứ từ Thái Lan với 2.917 chiếc (chiếm 87%). Số xe này trị giá 54,7 triệu USD. Như vậy, trị giá trung bình mỗi xe chỉ là hơn 18.700 USD, tức là khoảng trên 430 triệu đồng/chiếc.

Mỹ là thị trường lớn thứ 2 xuất xe sang Việt Nam tháng qua với 123 chiếc, trị giá 9,5 triệu USD, tiếp đó là Nhật Bản với 99 chiếc, trị giá là 4,5 triệu USD. Còn lại là các loại xe có xuất xứ từ Đức, Trung Quốc, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Canada…

Trong số 3.356 ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vào nước ta, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm phần lớn với 1.711 chiếc, trị giá 40,4 triệu USD. Số lượng ô tô tải là 1.479 chiếc, trị giá hơn 29 triệu USD. Các ô tô loại khác là 106 chiếc. Trong tháng 6 này, Tổng cục Hải quan ghi nhận không có xe ô tô trên 9 chỗ ngồi đăng ký nhập khẩu.

Như vậy, tính từ đầu năm cho đến tháng 6/2018, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu là 12.380 chiếc, trị giá 329 triệu USD. Các mốc này giảm mạnh 75,7% về lượng và giảm 68,3% về trị giá so với cùng thời gian năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem