Ninh Thuận: Hỗ trợ đồng bào Chăm nuôi bò thịt

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 09:32 AM (GMT+7)
44 con bò thịt, trị giá 11 triệu đồng/con đã được tặng 22 hộ nghèo (mỗi hộ 2 con) và tập huấn, phổ biến các kiến thức cho bà con (ở thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) về cách chăm sóc.
Bình luận 0
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013–2016, tỉnh Ninh Thuận đã tạo điều kiện cho 22 hộ đồng bào Chăm ở thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam vay 500 triệu đồng vốn để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi bò thịt.
Các hộ dân thôn Phước Lập (xã Phước Nam) nhận bò. (Ảnh: Báo Ninh Thuận)
Các hộ dân thôn Phước Lập (xã Phước Nam) nhận bò. (Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Trong vòng 3 năm từ 2013-2016, bà con nhận bò nuôi sẽ phải hoàn trả vốn bằng tiền như giá trị ban đầu vay mua bò (22 triệu đồng/cặp) để dự án tiếp tục phân bổ cho hộ nghèo các địa phương khác. Mục tiêu của dự án là đến 2016 có từ 60 - 70% hộ nghèo sẽ thoát nghèo bền vững.
Lê Mai (Lê Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem