Hàng vạn lính Nga, NATO so kè dọc biên giới, thổi bùng căng thẳng

Phương Đăng Thứ tư, ngày 19/07/2017 12:30 PM (GMT+7)
Dọc biên giới Đông Âu, hàng chục nghìn binh sĩ Nga và NATO đang rầm rộ thực hiện một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô chưa từng có từ thời Chiến tranh Lạnh, thổi bùng căng thẳng trong khu vực.
Bình luận 0

img

Hàng vạn binh sĩ NATO đang tập trận dọc biên giới Đông Âu, sát sườn Nga.

Xem video binh sĩ NATO tập trận Saber Guardian 17 ở Romania

Các cuộc tập trận của Nga và NATO dọc biên giới Đông Âu từ Biển Baltic tới Biển Đen cũng huy động nhiều máy bay, xe tăng, pháo binh và các chiến hạm "khủng".

Mặc dù Nga cũng như NATO đều tuyên bố rằng, các cuộc tập trận của họ hoàn toàn chỉ mang tính phòng thủ nhưng rõ ràng các động thái này chủ yếu nhằm phô trương sức mạnh quân sự, các công nghệ mới của cả 2 bên.

Cả Nga lẫn NATO rõ ràng đều đang "dằn mặt" đối phương bằng cách chứng minh họ có thể triển khai quân đội cùng trang thiết bị quân sự, vũ khí hạng nặng tới biên giới để "ngăn chặn các mối đe dọa tiềm năng" nhanh thế nào.     

NATO đang tiến hành các cuộc tập trận Saber Guardian 17 với sự tham gia của 25 vạn quân đến từ 20 quốc gia tại Hungary, Romania và Bulgaria.

img

Một trong các cuộc tập trận thuộc khuôn khổ Saber Guardian 17 có kịch bản là một lực lượng mặt đất cực hiện đại và được trang bị các công nghệ kỹ thuật tối tân xâm nhập vào lãnh thổ NATO và đe dọa toàn bộ liên minh.

Saber Guardian 17 bao gồm các cuộc thử nghiệm phòng không, xe tăng khai hỏa giao chiến, tập trận nhảy dù, chiến đấu cơ và trực thăng hỗ trợ các hoạt động trên mặt đất...

Trung tướng Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu nhấn mạnh với bao giới rằng, các cuộc tập trận diễn ra nhằm chứng tỏ cho bất cứ kẻ thù tiềm năng nào của chúng tôi thấy rằng, chúng tôi đang chuẩn bị làm bất cứ điều gì cần thiết.

Tuy nhiên, Tướng Hodges cũng nhấn mạnh rằng, việc tăng cường khả năng quân sự không có nghĩa là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

"Người Nga chỉ coi trọng sức mạnh. Vì thế nếu chúng tôi chứng minh mình mạnh mẽ, đoàn kết và đã có sự chuẩn bị, tôi nghĩ, chúng tôi không cần phải lo lắng", Tướng Hodges nhấn mạnh. 

Những tuyên bố của Tướng Mỹ đã cho thấy, dù NATO khẳng định các cuộc tập trận Saber Guardian không nhắm vào Nga, nhưng sự thật thì rõ ràng ngược lại.  Trong khi đó, phía bên kia biên giới là khoảng 100.000 binh sĩ Nga được huy động để tham gia một loạt các cuộc tập trận mang tên Zapad trong những tuần tới.

Điện Kremlin đã công bố khoảng 12.700 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Zapad ở Nga và Belarus. Nhưng NATO tin rằng, Nga đã cố tình giảm nhẹ quy mô tập trận và quân số chính thức tham gia Zapad cao hơn nhiều. Lý do là Nga muốn tránh sự hiện diện của các nhà quan sát quốc tế theo thỏa thuận Vienna năm 2011 (các cuộc tập trận vượt quá 13.000 quân thì phải có sự theo dõi, giám sát của các nhà quan sát nước ngoài).

Trước đó, năm 2014, theo NATO, Nga tuyên bố có khoảng 22.000 quân tham gia tập trận Zapad nhưng các nhà quan sát nước ngoài cho rằng, quân số thực sự phải lên tới 70.000 người. 

Ngày 21.7 tới, 3 tàu chiến Trung Quốc sẽ tới Kaliningrad để tham gia các cuộc tập trận với Hải quân và Không quân Nga.

Bình luận về các cuộc tập trận của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Estonia, Kristjan Prikk nhấn mạnh: "Chúng tôi không xem cuộc tập trận Zapad năm nay là mối đe dọa trực tiếp tới NATO hay che đậy cho một cuộc tấn công. Nhưng chúng ta cần cẩn trọng vì người Nga có thói quen che giấu các ý định quân sự thực sự của họ sau các cuộc tập trận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem