Hành hạ tàn nhẫn bé gái 2 tuổi vì cuồng ghen

Thứ tư, ngày 01/01/2014 21:22 PM (GMT+7)
Hưng đánh đập, dùng kéo cắt tóc, trói chân, dán băng dính, dùng bàn chải đánh giày chà vào vùng kín con gái của người tình vì ghen tuông với bố cháu bé.
Bình luận 0
Ngày 31.12.2013, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hưng, SN 1992, trú tại tập thể nhà máy nước Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

 Nguyễn Đức Hưng đang được lấy lời khai tại CQCA. ảnh: Hưng Việt
Nguyễn Đức Hưng đang được lấy lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Hưng Việt

Theo tài liệu điều tra, Hưng và chị Nguyễn Ngọc L, SN 1991, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian Hưng đi cai nghiện, chị L đã lấy người đàn ông khác nhưng không đăng ký kết hôn, sinh được 2 người con. Con gái chị L là cháu Nguyễn Thị Hồng H, SN 2011. Ra trại, Hưng và chị L tiếp tục quay lại và cả hai đã bỏ nhà lang thang và thuê phòng trọ với nhau như vợ chồng.

Quá trình chung sống, Hưng thường xuyên ghen tuông với chị L khiến mâu thuẫn giữa hai người trở lên căng thẳng. Khoảng 19h ngày 6.12.2013, chị L bỏ về nhà mẹ đẻ, Hưng gọi điện yêu cầu chị quay lại phòng trọ để lấy đồ.

L đã đưa cháu H đi cùng đến phòng trọ dọn đồ. Khi tới nơi, nhìn thấy cháu H, Hưng lại nảy lòng ghen tuông với cha cháu bé nên đã lôi bé gái vào phòng trọ dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, mông, đùi cháu bé. Không dừng lại, gã trai này còn dùng kéo cắt tóc, lông mày và cởi quần áo cháu bé ra.

Thấy cháu bé khóc to, tên này tiếp tục dùng băng dính dán miệng, trói chân, tay bé gái lại. Nhìn thấy con bị hành hạ, chị L đã vào can ngăn nhưng bị Hưng đánh đập. Tên này còn tiếp tục lấy bàn chải đánh giầy chà sát vào “vùng kín” của cháu bé. Trước khi bỏ đi, Hưng tiếp tục cắn vào môi, ngực bé gái.

Thấy con gái bị thương tích, L đã vội vàng đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu và gọi điện cho mẹ đẻ đến chăm sóc rồi cũng bỏ đi cùng người tình.

Thấy sự việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, phía bệnh viện đã trình báo lực lượng CA quận Đống Đa.

Đến ngày 23.12.2013, Hưng đã bị lực lượng CA quận Đống Đa bắt tại một nhà nghỉ nằm trên phố Tây Kết, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, L cũng đã bị triệu tập về trụ sở cảnh sát để làm rõ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do ghen tuông với bố cháu bé nên đã xuống tay hành hạ bé gái một cách dã man.
Pháp luật và Xã hội (Theo Pháp luật và Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem