Hành hạ

  • Trong trường hợp Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh) bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định ở Điều 57 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP và chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính mà tiếp tục vi phạm thì sẽ đủ yếu tố cấu thành tội phạm của "tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình", hình phạt cao nhất của tội này là 3 năm tù.
  • Dư luận vẫn chưa thể quên hình ảnh cậu bé 14 tuổi Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ, đánh đập bầm dập, thương tích đến gần 67% vào năm 2010. 4 năm sau, không ngờ, chính cậu bé này lại khiến nhiều người phẫn nộ khi có hành động ngược đãi bố mẹ của mình.
  • Chiều 3.9, bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ Hào Anh) nước mắt ngắn dài trong căn nhà trọ cho biết, hôm 30.8 vừa qua bà bị con ruột đuổi ra khỏi nhà. Vừa buồn vừa giận, bà quyết định cùng chồng ra ngoài thuê nhà trọ để ở, hàng ngày đi làm công nhật ở các nhà máy chế biến thủy sản để sống. 
  • Tiếp xúc với phóng viên Dân Việt, bà Thoa mẹ của Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh) đau đớn cho biết: “Dù gì thì Hào Anh vẫn là con của tôi, tôi không thể bỏ con được. Rồi đây thời gian hy vọng sẽ làm nó thay đổi”...
  • Công an phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau ngày 3.9 xác nhận đang lập hồ sơ xử lý hành vi “ngược đãi” cha mẹ đối với Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh). Hào Anh chính là cậu bé bị vợ chồng chủ trại tôm giống Giang – Thơm ngược đãi vào năm 2010.
  • "Em nhớ có lần, đang đi toa lét thì bọn chúng đạp cửa đòi xông vào vị sợ em ngồi lâu quá, chúng sợ em bỏ trốn. Sống ở động quỷ ấy, ai cũng bị kiểm soát gắt gao không được hở ra một giây phút nào" - Mến chia sẻ.
  • Sáng nay, 1.8, TAND quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phạm Kha Ly (bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ) 9 tháng tù treo về tội “Hành hạ vợ” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự, thử tháng 18 tháng và bồi thường 11,5 triệu đồng tiền tổn thất về mặt tinh thần cho bị hại.
  • Ngày 22.7, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Phan Minh, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: Bằng hành vi tương tự như các cô giáo ở trường Anh Vương, đã có rất nhiều bảo mẫu phải đi tù. Hình ảnh những đứa trẻ bị đánh đập, hù dọa không những gây nên phẫn nộ lớn trong xã hội mà còn cho thấy sự quản lý yếu kém của địa phương.
  • Chủ tịch UBND Q.Tân Bình Châu Văn La từng ký quyết định giải thể trường Anh Vương nhưng trên thực tế nó vẫn công khai tồn tại hoạt động trá hình với hàng loạt những kiểu hành hạ trẻ tự kỷ phản giáo dục.
  • Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em có thể bị phạt tối đa 5 triệu đồng.