Hành hạ

  • Một cặp vợ chồng người Bồ Đào Nha, cùng người bạn của họ là Rodrigo Santos (Brazil) đã bất ngờ nắm được đuôi một con trăn khổng lồ khi họ đang chèo thuyền thưởng ngoạn trên sông Santa Maria, bang Mato Grosso (Brazil).
  • Câu chuyện về cuộc đời đầy tủi nhục và chịu nhiều đau đớn của cậu bé Nguyễn Hoàng Anh (tên thường gọi là Hào Anh, khi đó 14 tuổi) một thời đã làm cho dư luận gần xa phải rơi nước mắt. Và mới đây, Hào Anh lại trở thành tâm điểm để bàn luận trên các diễn đàn xã hội, khi thanh niên này đuổi mẹ cha ra đường vì... lạc lối khi... biết yêu!
  • “Nhìn bé Ngân bị bạo hành tàn bạo như thế này chắc bé đau lớn lắm, lòng tôi cũng đau như cắt nhưng khóc không thành lời. Bây giờ vụ việc chỉ nhờ đến pháp luật xử nghiêm minh những ai đã hành hạ con gái mình để làm gương cho xã hội” – anh Trần Văn Tố nói.
  • Hôm nay (15.9), anh Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành, SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long, hiện đang làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai) đã đến khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tìm cháu Ngân. Khi anh Tố xuất hiện thì Ngân gọi “ba ơi!” rồi 2 người ôm chầm lấy nhau.
  • Nếu cơ quan xác định anh Tố là cha ruột của bé Ngân, là chồng hợp pháp của đối tượng Trang, thì ngoài hành vi gây thương tích cho bé Ngân, cặp Trang - Minh còn thêm hành vi sai phạm khác.
  • Liên quan đến vụ hành hạ cháu bé Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2011) xảy ra tại khu phố Nội Hoá 2, phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hôm nay (15.9) đã xuất hiện tình tiết bất ngờ khi cha ruột của cháu Ngân xuất hiện nhận con.
  • Ngày 14.9, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Đỗ Trọng Minh (SN 1987, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1988, ngụ huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, cùng tạm trú ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “hành hạ trẻ em”. 
  • Ngày 14.9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự vợ chồng Đỗ Trọng Minh (SN 1987, quê TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, cả hai cùng tạm trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) để tiếp tục hành vi “Cố ý gây thương tích”.
  • Một bé gái hơn 3 tuổi bị mẹ và người cha dượng hành hạ, đánh bầm dập và nhốt trong phòng trọ vừa được người dân giải cứu đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng mặt, mắt, đầu, tay, chân.
  • Chiều 11.9, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh, ngụ Cà Mau) cho biết đã được con trai chở vào xã Nguyễn Phích, huyện U Minh để gặp gia đình người yêu mà Hào Anh vừa chia tay. Mục đích của chuyến đi là bà Thoa muốn lấy lại 50 triệu đồng mà con trai cho gia đình này mượn vài tháng trước để cho Hào Anh lên TP.HCM trị bệnh về mắt.