Hành trình gian nan triệt phá đường dây ma túy “khủng” từ Lai Châu về Hà Nội

Thành Nam Thứ bảy, ngày 05/12/2020 09:04 AM (GMT+7)
30 bánh heroin, cùng gần 6kg ma túy tổng hợp là kết quả của quá trình triệt phá đường dây ma túy “khủng” được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công.
Bình luận 0

Ngày 4/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vàng A Thống, Phùng Thị Thanh Thúy, Vũ Thanh Tú (40 tuổi) và Nguyễn Thị Lệ Thanh (31 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào khoảng tháng 10, nguồn tin trinh sát báo về trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Lai Châu, sau đó chuyển xuống TP Hà Nội để tiêu thụ. Nhận được nguồn tin từ trinh sát, Công an quận Bắc Từ Liêm đã lên kế hoạch đón lõng tội phạm.

Các mũi trinh sát được tung đi, theo sát các đối tượng, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm đã nắm được thông tin các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 25/10, các trinh sát công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra hành chính một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn khi người này đi xe máy chở theo sau là một cậu bé khoảng 6 tuổi tới địa điểm nhận hàng ở khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Hành trình gian lan triệt phá đường dây ma túy “khủng” từ Lai Châu về Hà Nội - Ảnh 1.

Số tang vật ma túy bị cơ quan điều tra thu giữ.

Kết quả phát hiện người phụ nữ này mang theo 1kg ma túy tổng hợp treo ở xe máy. Người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Lệ Thanh, (SN 1988, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Trước chứng cứ bắt quả tang Thanh đã thừa nhận mua số ma túy nói trên của Vàng A Thống (SN 1993, trú tại Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu) với giá 200 triệu đồng để xé nhỏ ra bán kiếm lời.

Nhanh chóng xác minh đối tượng Vàng A Thống, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm xác định Thống đang thuê trọ tại số 10C, ngõ 105 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Thống ở, Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ hơn 8 tỷ đồng chứa trong va ly, cùng các túi nilon để trong phòng trọ. Quá trình điều tra, Thống khai nhận còn thuê một căn phòng trọ khác làm nơi cất giấu ma túy. Khám xét căn nhà trọ nói trên, cơ quan công an thu giữ 30 bánh heroin, cùng 5,777kg ma túy tổng hợp.

Vàng A Thống khai nhận vào tháng 4/2020, tình cờ trên một chuyến xe khách từ Lai Châu về Hà Nội, Thống đã gặp và trò chuyện với một người đàn ông tên Bảy. Thống đã nhận lời bán ma túy thuê cho Bảy với số tiền công 2 triệu đồng/lần.

Theo kế hoạch được định trước, ma túy được vận chuyển theo xe khách từ Lai Châu đến bến xe Mỹ Đình, Thống nhận hàng rồi đem về phòng trọ cất giấu. Dưới sự chỉ đạo của Bảy, Thống đem ma túy đi giao cho các mối mua bán của Bảy ở Hà Nội.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thống đã thuê một nhà trọ tại ngõ 105 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 để ở, và bí mật thuê 1 phòng trọ khác để làm nơi giấu ma túy.

6h sáng ngày 25/10, Thống ra bến xe Mỹ Đình nhận gói hàng của Bảy gửi từ Lai Châu xuống. Kiểm tra gói hàng, Thống thấy có 30 bánh heroin cùng khoảng 6kg ma túy đá, Thống đã mang số "hàng" này về cất ở phòng trọ thuê bí mật trước đó. Thống và Bảy thống nhất ký hiệu giao ma túy một "lavi" là 1kg ma túy đá, còn "gồ" gọi là heroin.

Khoảng 1h sau đó, Bảy liên lạc với Thống cho biết: có khách lấy 1 lavi, và yêu cầu Thống mang ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để giao cho khách. Thống không ngờ rằng cuộc giao dịch ngày 25/10 chính là cuộc giao dịch định mệnh, kết thúc quá trình Thống gieo rắc "cái chết trắng" cho người dân.

Thống khai trước đó đã 2 lần giao dịch bán ma túy cho Thanh với 2 bánh heroin với giá 145 triệu đồng/bánh. Thống thừa nhận trước đó đã giao dịch trót lọt nhiều giao dịch ma túy với các đối tượng khác. Bán ma túy xong, Thống được một người không rõ tên tuổi gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Theo đó, Thống chuyển tiền cho nhiều đối tượng khác nhau, tùy theo yêu cầu, trong đó có một đối tượng người Lào.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định, đây là đường dây ma tuý liên tỉnh có nhiều đối tượng tham gia. Hiện cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng cùng chân rết trong đường dây này.



Ngày 1-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có thư khen Công an quận Bắc Từ liêm khi đơn vị này đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với hơn 30 bánh heroin.

Trong thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố, Công an quận Bắc Từ Liêm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị cơ quan công an khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem