Hành vi của người đi đường bị CSGT bắn: “Không thể chấp nhận”

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 08:58 AM (GMT+7)
Sau khi một số báo điện tử đăng tải ảnh và đoạn clip về diễn biến vụ CSGT bắn người đi đường ở Thanh Hóa, phóng viên Dân Việt đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đề nghị người bị bắn cung cấp thông tin.
Bình luận 0
Tuy nhiên, cả 2 người này đều từ chối làm việc với lý do “mệt lắm”.
Bất hợp tác với báo chí
Sáng 18.7, sau khi xuất trình giấy tờ, chúng tôi có mặt tại phòng 409, khoa Chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá - nơi nạn nhân Lê Văn Ngọc (SN 1977, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa), người điều khiển xe máy mang BKS 33L5-2457, bị CSGT đuổi và bắn liên tiếp 2 phát - đang điều trị. Nhưng khi nghe phóng viên trình bày lý do, ngay lập tức anh Ngọc từ chối, rằng: “Tôi đang mệt lắm. Tôi không tiếp được ai cả. Để hôm khác. Vả lại, sự việc đó đã có cơ quan chức năng điều tra rồi”.
Hai anh Lê Văn Ngọc (trái) và Tô Thế Kỷ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Hai anh Lê Văn Ngọc (trái) và Tô Thế Kỷ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi tìm đến phòng 207 khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực để gặp anh Tô Thế Kỷ - người ngồi sau xe máy, nhưng cũng bị từ chối với lý do: “Tôi mệt lắm, không nói được”.
Theo bác sĩ Trần Văn Tâm – khoa Chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa: “Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Ngọc đã bình thường, có thể xuất viện được”. Bác sĩ Tâm còn cho biết thêm, theo các y tá phản ánh, mỗi lần họ đến tiêm, truyền thuốc cho anh Ngọc, anh này luôn tỏ thái độ rất khó chịu, ăn nói với giọng hách dịch, và toàn bỏ phòng bệnh đi ra ngoài chơi.
Đối với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Tô Thế Kỷ, theo bác sĩ Trần Văn Thiết – Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực cho hay: “Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Kỷ đã ổn định và có thể xuất viện. Nhưng theo nguyện vọng của gia đình, mong muốn cho anh Kỷ ở lại thêm vài ngày nữa”- bác sĩ Thiết cho biết.
“Ngỡ ngàng về hành vi của anh Ngọc!”
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Hiên – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương, khi trao đổi với phóng viên NTNN về vụ việc.
Ông Hiên cho biết: “Tôi thật sự ngỡ ngàng về hành vi của anh Ngọc. Bởi lẽ, anh Ngọc là một cán bộ, đang theo học thạc sĩ triết học tại Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, mà lại có hành vi tham gia giao thông như vậy thì không thể chấp nhận được”.
Cũng theo ông Hiên, trước đây anh Lê Văn Ngọc là giảng viên của trung tâm, nhưng đã xin nghỉ 2 năm để đi học thạc sĩ hệ tập trung khóa 2012 -2014 theo quyết định của Huyện ủy Quảng Xương. Do đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương không quản lý anh Ngọc nữa. “Thời gian này được nghỉ hè nên anh Ngọc về quê cùng gia đình. Theo chúng tôi nhận định, có thể anh Ngọc đi chơi cùng bạn bè và khả năng đã uống bia, rượu gì đó trước khi xảy ra vụ việc. Vì tôi cũng đã hỏi cặn kẽ anh Ngọc xem anh có thù hằn gì với CSGT không, thì anh Ngọc bảo là không. Khi hỏi anh có vi phạm Luật Giao thông không, anh ta cũng bảo không. Lúc đó, chúng tôi nhận định rằng, có thể CSGT đã bắn nhầm vào anh Ngọc và bạn anh ta trong lúc truy đuổi người khác vi phạm Luật Giao thông. Tuy nhiên, khi xem lại đoạn clip do người dân quay được thì mọi người mới vỡ lẽ. Không thể chấp nhận được một cán bộ, một thầy giáo và là một người đang theo học thạc sĩ mà lại có hành vi như vậy”.
Được biết, anh Lê Văn Ngọc là một trong số cán bộ được quy hoạch đào tạo làm cán bộ nguồn của huyện Quảng Xương.
Có dấu hiệu của tội “chống người thi hành công vụ”
Theo tôi, việc 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu là vi phạm quy định về trật tự giao thông cần phải xử lý hành chính. Ngoài ra, 2 thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, không những thế còn cố tình bỏ chạy, đặc biệt có hành vi khiêu khích chiến sĩ cảnh sát, hành vi này có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên cần phải chứng minh được tính chất, mức độ khiêu khích của 2 thanh niên đó thì mới có thể xử lý được về hình sự.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn
(Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự)
Không mạnh tay sẽ làm mất quyền uy của Nhà nước
Tôi không cổ súy cho việc cảnh sát sử dụng công cụ hỗ trợ một cách tùy tiện, nhưng thực tế hiện nay, việc nhiều thanh niên manh động, coi thường pháp luật, ngang nhiên chống người thi hành công vụ diễn ra nhan nhản. Có trường hợp còn túm cổ áo, kéo phù hiệu cảnh sát... Điều này không những làm mất đi hình ảnh quyền uy của cơ quan công quyền, mà còn gây nên tình trạng nhờn luật. Cảnh sát muốn xử lý nhưng đành bó tay, bởi những quy định rất “cứng” trong việc sử dụng công cụ hỗ trợ...
Đoàn Văn Giang
(Giao Long, Giao Thủy, Nam Định)
Xử lý dứt khoát như vậy là hợp lý
Theo tôi, việc xử lý này của các đồng chí cảnh sát là hợp lý. Không nên nhìn nhận sự việc theo kiểu “công an bắn người” mà phải nhìn sự việc theo hướng “một hành vi cực kỳ nguy hiểm cho xã hội được chặn đứng kịp thời trước khi nó gây hậu quả nghiêm trọng”. Những hành vi của 2 thanh niên này là vô cùng nguy hiểm (qua đoạn video thấy 2 thanh niên này có thể bị say rượu hoặc phê ma túy). Tôi tán thành cách xử lý này của các đồng chí công an.
Nguyễn Văn Đương
(xóm Chủa, xã Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang)


Hồng Đức - Hoài Thu ( Hồng Đức - Hoài Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem