Hành vi lừa đảo
-
Chiều 16/11, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã báo cáo vụ giả mạo thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung cho lãnh đạo các cấp, công an để điều tra, xử lý.
-
Hưng tự nhận mình có khả năng giải quyết thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, đối tượng đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho người dân. Bằng thủ đoạn này, Hưng đã chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền 2,7 tỷ đồng.
-
Phạm Thị Minh Phi là Tổng giám đốc của một công ty với chuỗi spa tại nhiều tỉnh thành, từng đạt giải Hoa hậu thân thiện năm 2022 trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam. Nhưng hoa hậu này lại bị tố cáo, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
-
Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Mohamach Da Pha - đồng phạm của Phan Công Khanh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Mark Zuckerberg đã đăng một bức ảnh gia đình trên Instagram và che mặt hai cô con gái bằng biểu tượng cảm xúc. Chuyên gia công nghệ khuyên các bậc phụ huynh nên làm vậy nếu muốn đăng công khai hình ảnh con cái lên mạng xã hội.
-
Anh Nguyễn Văn Anh (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi: vừa qua, trên địa bàn xảy ra vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu lừa đảo với số tiến lên đến hàng chục tỉ đồng. Vậy, pháp luật quy định xử lý như thế nào về tội lừa đảo chơi hụi?
-
Mới đây, ZaloPay đã ra thông báo khuyến nghị khách hàng liên quan đến việc xuất hiện một số cá nhân, tổ chức mạo danh ZaloPay gửi tin nhắn (thông qua email, tin nhắn, cuộc gọi, trang mạng xã hội...) tới người dùng thông báo trúng thưởng (tiền mặt/xe máy/phiếu mua hàng/hiện vật…) hoặc tặng quà/voucher nhằm mục đích chiếm dụng tiền/thông tin cá nhân.
-
Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương phủ nhận cáo buộc cáo trạng, cho rằng không quen biết với nhóm Trịnh Tiến Dũng, các hợp đồng đã xuất đủ hàng hóa, có tờ khai hải quan rõ ràng…
-
Hành vi lừa đảo trực tuyến đã trở nên phổ biến và phức tạp với nhiều chiêu trò lừa đảo, thông tin nhiễu loạn, hình thức tinh vi, khó nhận biết khiến người dùng dễ dàng rơi vào cạm bẫy…