Hành vi lừa đảo
-
Lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều, với hành vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bộ Công an thường xuyên thông tin, cảnh báo hành vi lừa đảo, giả mạo mới, để nâng cao nhận thức của người dân.
-
Tổng giám đốc Công ty DCB Nguyễn Văn Chung từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương lừa đảo, vừa bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 43 khách hàng hơn 72,8 tỷ đồng.
-
Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố đối tượng giả danh con gái lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
-
Tổng cục Thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải cập nhật thông tin căn cước công dân...
-
Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức sau vụ xuất hiện của nhiều cảnh sát, an ninh tại nơi được xem là Tịnh thất Bồng Lai trước đó, để mời một số cá nhân không chấp hành lên làm việc.
-
Để đảm bảo tính chính xác trong công tác điều tra vụ gọi lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện", Công an TP.HCM sẽ thông tin lại về vụ việc sau 1 tháng điều tra.
-
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những chiêu trò nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, liên hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trên môi trường không gian mạng.
-
Liên quan đến vụ việc lừa đảo “con cấp cứu ở bệnh viện", Công an TP.HCM cho biết thông tin từ phụ huynh có thể lộ bằng nhiều cách khác nhau như: lỗ hổng dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng thu nhập làm lộ lọt.
-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi khuyến cáo nhà đầu tư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả mạo các quỹ đầu tư.