Hấp dẫn nông dân có đạo vào Hội

Thứ tư, ngày 28/03/2012 18:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên địa bàn xã Tiên Thủy (huyện Châu Thành, Bến Tre) có 12 cơ sở thờ tự của 4 tôn giáo. Vậy nhưng, Hội Nông dân xã Tiên Thủy đã tập hợp được rất đông nông dân vào Hội.
Bình luận 0

Đổi mới nhận thức và hành động

Trao đổi với chúng tôi về hoạt động của Hội,?ông Huỳnh Văn Lưu - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Tiên Thủy cho biết: Sau khi T.Ư Hội ND Việt Nam khoá IV ban hành Nghị quyết số 06 về đẩy mạnh công tác hội và phong trào ND vùng có đạo, được cấp ủy ủng hộ, chúng tôi đã triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó đề ra các yêu cầu, mục tiêu và những giải pháp thực hiện cụ thể.

img
Anh Xuân giới thiệu vườn cây xanh - sạch - đẹp của mình. khuynh diệp

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và ND chưa vào Hội để họ nhận thức đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân... nhằm xây dựng quê hương Tiên Thủy giàu mạnh và ngày càng đổi mới, phát triển” - ông Lưu nói.

Trên cơ sở được Hội ND huyện Châu Thành chọn làm điểm, chỉ sau 2 năm triển khai (từ 2008), đã có 1.762 cán bộ, hội viên ND được tuyên truyền về nội dung Nghị quyết 06. Ông Lưu giải thích: “Chúng tôi lấy sự đổi mới trong đời sống ND kết hợp với đường hướng hành đạo của Giáo hội, rồi lấy mối quan hệ giữa cán bộ hội với các vị chức sắc có uy tín để tuyên truyền, vận động người có đạo hiểu vai trò, vị trí của Hội ND để tập hợp nông dân vào Hội”.

Theo ông Lưu, Hội ND Tiên Thủy xác định công tác tuyên truyền cho người có đạo về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vai trò của Hội là nhiệm vụ thường xuyên. “Chúng tôi luôn nỗ lực tìm tòi, đổi mới công tác tuyên truyền nên rất được bà con và chức sắc các tôn giáo đồng lòng. Vì vậy, đến đầu năm 2012 đã có 2.800 hội viên của 3.600 hộ nông nghiệp sinh hoạt tại 8 chi và 119 tổ hội, trong đó nhiều chi hội trưởng, tổ trưởng là người có đạo”- ông Lưu cho biết.

Ấn tượng các mô hình

Có một sự trùng hợp là, thời điểm Hội ND Tiên Thủy triển khai Nghị quyết 06, Huyện ủy huyện Châu Thành cũng ban hành nghị quyết vận động nông dân xây dựng mô hình vườn “Xanh-sạch-đẹp”. Mục tiêu của các mô hình không chỉ gia tăng hiệu quả của vườn cây ăn trái mà phải được sản xuất trong môi trường bền vững và đẹp mắt, tạo điểm tham quan sinh thái cho du khách. Hội coi đây là cơ hội tốt, nội dung thiết thực để thúc đẩy phong trào ND sản xuất kinh giỏi.

“Hội cấp trên cần tổ chức những lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở vùng có đạo về công tác vận động ND, đồng thời nhân rộng điển hình công tác tập hợp ND có đạo vào Hội”.

Ông Hà Văn Hoàng - Chi hội trưởng ND ấp Chánh Đông cho biết: Do kinh tế của ND ấp chủ yếu dựa vào vườn với nhiều loại cây ăn trái đặc sản trên diện tích hơn 60ha nên chi hội phối hợp với bên khuyến nông tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất theo mô hình xanh - sạch - đẹp kết hợp trồng xen ca cao trong vườn dừa.

“Qua khảo sát năm 2011, đã có 42ha vườn của hội viên ND sản xuất theo mô hình xanh - sạch - đẹp, đem lại lợi nhuận cao. Nhiều vườn cây y như công viên thu nhỏ. Năm 2012, có 106 hộ tiếp tục đăng ký cải tạo vườn cây để đưa mô hình này vào sản xuất” - ông Hoàng cho hay.

Sau 10 năm quẩn quanh kiếm sống với 1ha sầu riêng, năm 2009, sau khi được tập huấn và tham quan vườn cây sản xuất theo mô hình xanh - sạch - đẹp, anh Lê Thanh Xuân (chi hội ấp Chánh Đông) đã lên bờ bao quanh vườn, vét lại mương và trồng cỏ chống xói mòn, rồi chuyển 3.000m2 sang trồng bưởi da xanh. Hiện nay, chỉ riêng với bưởi, cứ 20 ngày anh lại thu được 3 triệu đồng. Anh Xuân tâm sự: “Không được tập huấn, làm sao tôi có mẫu vườn vừa đẹp, vừa thu nhập cao như hiện nay. Vì thế, Hội cứ mời đi tập huấn khoa học kỹ thuật là tôi đi liền”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem