Hậu cung 10.000 mỹ nữ xinh đẹp như hoa, vì sao Tần Thủy Hoàng nhất quyết không lập hậu?

Thứ sáu, ngày 20/08/2021 13:31 PM (GMT+7)
Tần Thủy Hoàng được mệnh danh là vị hoàng đế vĩ đại nhất thời Trung Quốc cổ đại. Tuy vậy nhưng trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng lập hậu, vậy nguyên nhân là do đâu?
Bình luận 0
Hậu cung 10.000 cung tần mỹ nữ, vì sao Tần Thủy Hoàng nhất quyết không lập hậu? - Ảnh 1.

Tần Thủy Hoàng, tên huý là Chính, tính Doanh, thị Triệu hoặc Tần, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc vào năm 221 TCN. Ảnh: Sohu

Tần Thủy Hoàng lên ngôi năm 13 tuổi, và bắt đầu nắm quyền ở tuổi 22, suốt từ đó đến 39 tuổi là lúc ông đặt ra mục tiêu thống nhất sáu nước. Bận rộn việc quốc gia đại sự nhưng lập hoàng hậu cũng là việc hệ trọng, chả lẽ ông lại không có thời gian? Có vẻ như không phải ông không có thời gian, mà lí do do chính là vì bản thân ông không muốn lập hậu.

Trong các sử liệu, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về Hoàng hậu của Tần Thủy Hoàng. Hậu cung của Tần Thủy Hoàng có hơn 10.000 mỹ nữ, ông cũng có đến hơn 20 người con, vậy thì tại sao Tần Thủy Hoàng lại không chọn được Hoàng hậu cho mình?

1. Triệu Cơ – mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng

Sử cũ ghi lại, người thân sinh ra Tần Thủy Hoàng là Triệu Cơ lúc sinh thời vốn có nhiều hành động không hề mẫu mực. Năm xưa bà vốn là tiểu thiếp của Lã Bất Vi, sau được dâng cho vương tôn Doanh Tử Sở của Tần Quốc, người sau này kế vị và trở thành Trang Tương Vương.

Sau khi người chồng này qua đời, Triệu Cơ dù đã trở thành Thái hậu nhưng vẫn thường xuyên tư thông với Lã Bất Vi, sau đó còn bí mật qua lại với tình nhân tên Lao Ái, thậm chí còn sinh hạ 2 người con riêng cho người này. Những việc làm trái với luân thường, đạo lý thời bấy giờ của Triệu Cơ chẳng những làm ảnh hưởng tới thanh danh Tần Thủy Hoàng mà còn tạo thành bóng đen tâm lý đối với vị Hoàng đế này ngay từ khi còn nhỏ.

Đến khi đủ lông đủ cánh, Doanh Chính vì bất mãn nên đã cách chức, bức tử Lã Bất Vi, tru di tình nhân Lao Ái, hạ sát 2 người con riêng của mẹ mình, thậm chí còn trục xuất mẫu hậu ra khỏi kinh thành, hạ lệnh tới chết vẫn không cho phép bà trở về Hàm Dương. Rất có thể sự oán trách đối với mẹ ruột đã khiến tính cách của Tần Thủy Hoàng trở nên đa nghi, nóng giận, thậm chí còn mang tâm lý chán ghét phụ nữ.

Hàng loạt việc làm tai tiếng của mẫu thân khiến Tần Thủy Hoàng coi phụ nữ trong thiên hạ như kẻ thù, từ đó trở thành rào cản trong hôn nhân và khiến ông không muốn lập hậu. 

2. Tiêu chuẩn của Tần Thủy Hoàng quá cao

Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước và tự xưng là hoàng đế đầu tiên. Ông trở nên vô cùng kiêu ngạo, từ đó cũng có yêu cầu rất cao đối với hoàng hậu. 

Hậu cung của Tần Thủy Hoàng có rất nhiều mỹ nữ đến từ sáu nước phương đông, không khó để chọn ra một người đẹp đạt tiêu chuẩn cao trong số này. Tuy nhiên, vấn đề là Tần Thủy Hoàng không những không ưa mỹ nhân mà còn rất coi thường họ. Ông tin rằng họ không có sự trong trắng và chính trực, vì vậy ông không sẵn lòng chọn một ứng cử viên hoàng hậu từ những mỹ nhân hậu cung này.

Hậu cung 10.000 cung tần mỹ nữ, vì sao Tần Thủy Hoàng nhất quyết không lập hậu? - Ảnh 3.

Hậu cung không thiếu mỹ nữ, vì sao Tần Thủy Hoàng quyết không lập hậu? Ảnh: Sohu

3. Tần Thủy Hoàng đam mê theo đuổi sự bất tử

Ông đã từng sai Từ Phúc dẫn 3.000 chàng trai và cô gái vào biển Hoa Đông để tìm thuốc trường sinh bất lão. Việc Tần Thủy Hoàng siêng năng theo đuổi tiên dược đồng nghĩa với việc ông không còn thời gian để chăm lo cho hậu cung, và quên đi chuyện lập hậu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến suốt cuộc đời Tần Thủy Hoàng không có hoàng hậu chính thức.

4. Sự nghiệp thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng

Kể từ khi Tần Thủy Hoàng lên nắm quyền ở tuổi 22, ông bắt đầu bành trướng điên cuồng, quét sạch các thế lực chính trị đang đe dọa mình trong nước, sau đó mở một cuộc chiến tranh hủy diệt toàn diện chống lại sáu nước còn lại. Sau khi thống nhất Trung Quốc bằng vũ lực, ông gấp rút xây dựng Vạn Lý Trường Thành, Cung điện Hàm Dương, và Địa lăng Tần Thủy Hoàng, đồng thời, nghiên cứu và ban hành một loạt cải cách. Vị quân vương này luôn bận rộn với các công việc triều chính, phục vụ cho sự nghiệp vĩ đại của mình.

Cả đời chưa từng lập hậu, Tần Thủy Hoàng đã trở thành vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc không có hoàng hậu. Nơi an nghỉ của ông dù bề thế, khang trang nhưng vẫn luôn là một lăng mộ độc lập, không hợp táng với chính thê như những lăng tẩm đế vương thường thấy khác.

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem