Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, liệu Hạng Vũ và Lưu Bang có còn cơ hội?

Thứ hai, ngày 02/08/2021 07:59 AM (GMT+7)
Tần Thủy Hoàng (247 TCN – 221 TCN) là nhà chính trị, chiến lược và cải cách kiệt xuất thời Trung Quốc cổ đại. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã tiêu diệt sáu nước và thống nhất Trung Quốc, trở thành vị quân chủ đầu tiên xưng đế ở Trung Quốc cổ đại.
Bình luận 0
Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, liệu Hạng Vũ và Lưu Bang có còn cơ hội?  - Ảnh 1.

Nước Tần lúc bấy giờ sở hữu sức mạnh quân sự tuyệt đỉnh. Ảnh: Sohu

Dưới thời trị vì của vua Tần Thủy Hoàng, sức mạnh quân sự của Tần đã đạt đến đỉnh cao, những điểm sau đây có thể phản ánh sức mạnh của quân Tần lúc bấy giờ.

Tiêu chuẩn hóa vũ khí

Khi hầu hết mọi nơi vẫn còn rất sơ khai và thiếu hiểu biết, người dân nước Tần đã sở hữu ngành công nghiệp chế tạo vũ khí mạnh nhất thời đại đó với lối tư duy và trí tuệ độc đáo, có khả năng sản xuất hàng loạt vũ khí chất lượng cao theo tiêu chuẩn thống nhất.

Nỏ thần

Không thể không kể đến những chiếc nỏ có khả năng nhắm và bắn vô cùng chính xác. Chiếc nỏ uy lực của nhà Tần là thứ vũ khí lợi hại giúp đội quân này bất khả chiến bại.

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, liệu Hạng Vũ và Lưu Bang có còn cơ hội?  - Ảnh 2.

Những chiếc nỏ có khả năng "bách phát bách trúng". Ảnh: Sohu

Kỵ binh 

Kỵ binh của Tần cũng rất hùng mạnh. Tại trận Trường Bình, kỵ binh nỏ của Tần đã cắt đứt đường vận chuyển lương của Triệu, liên tục quấy nhiễu quân Triệu, tiêu hao ý chí đạo quân này.

Hậu cần 

Đế chế Tần đã xây dựng các dự án bảo tồn nước quy mô lớn như Đô Giang Yển, kênh đào Trịnh Quốc, kênh Linh Cừ... Các dự án thủy lợi này có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần đáng tin cậy cho quân Tần. Ngoài ra, Tần Chí Đảo cũng được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng, cho phép quân Tần cơ động nhanh chóng và hỗ trợ hậu cần thuận lợi hơn. 

Hệ thống công binh

Hệ thống công binh là nguồn sức mạnh để quân Tần tiến lên không chút do dự, đồng thời cũng là con đường tắt tốt nhất cho các cuộc phản công cấp cơ sở, khiến quân Tần ngày càng hùng mạnh.

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, liệu Hạng Vũ và Lưu Bang có còn cơ hội?  - Ảnh 3.

Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, nước Tần nhanh chóng sụp đổ. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, một đội quân bất khả chiến bại trong tay vua Tần từng mê hoặc vô số người, chỉ trong ba năm sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, nó đã sụp đổ cùng với Đế quốc Đại Tần.

Vậy thì, nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, Hạng Vũ có còn cơ hội tiêu diệt nhà Tần, và liệu Lưu Bang có còn cơ hội lập nên nhà Hán?

Đầu tiên chúng ta hãy xem nhà Tần đã bị tiêu diệt như thế nào.

Như chúng ta đã biết, Triệu Cao góp công lớn đối với sự sụp đổ của Đế chế Đại Tần.

Nhiều người cho rằng Triệu Cao chỉ là một thái giám, làm sao có khả năng lớn như vậy. Trên thực tế, Triệu Cao mặc dù là một hoạn quan nhưng ông đã phục vụ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng trong một thời gian dài, ông ta là người thân cận nhất với vua và là sứ giả của ngài.

Nói cách khác, nhìn thấy Triệu Cao giống như nhìn thấy hoàng đế, và lời nói của ông ta cũng giống như ý nguyện của tiên đế. Vì vậy, địa vị của Triệu Cao trong nhà Tần thực sự không nên coi thường, và cùng với sự ủng hộ của Thừa tướng Lý Tư, ông ta nắm không ít quyền lực trong tay.

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, liệu Hạng Vũ và Lưu Bang có còn cơ hội?  - Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng, Triệu Cao là nguyên nhân chính khiến nước Tần bị diệt vong. Ảnh: Sohu

Vì vậy, sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Triệu Cao và Lý Tư đã âm mưu giả mạo sắc phong và ép thành công con trai cả của Tần Thủy Hoàng tự sát, sau đó kiểm soát triều đình, cuối cùng lập Hoài Hải, con trai út của tiên đế lên làm vua.

Khi Tần Thủy Hoàng còn sống, tài năng của Lý Tư có thể được coi là "một hình tượng xuyên thời đại". Tiếc rằng sau cái chết của Thiên hoàng, Lý Tư thông minh, uyên thâm một thời lại kết thân với Triệu Cao, cuối cùng bị Triệu Cao giết chết. Triệu Cao khiến nhà Tần ngày một đi xuống. Cuối cùng, đế quốc Tần hùng mạnh bị Hạng Vũ tiêu diệt, sau đó Lưu Bang tiêu diệt Hạng Vũ và lập nên nhà Hán.

Vậy nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, Hạng Vũ có thể tiêu diệt nước Tần, và Lưu Bang có thể lập nên nhà Hán hay không?

Câu trả lời có thể là không. Nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm nữa, nước Tần sẽ không sụp đổ nhanh chóng, và Lưu Bang sẽ không có cơ hội. Hạng Vũ dù vô cùng dũng cảm cũng không thể thành lập một đội quân quy mô lớn để chống lại nước Tần, có lẽ ông sẽ sớm bị quét sạch từ khi mới chớm nở.

Trước hết, nếu Tần Thủy Hoàng sống thêm mười năm, Thái tử phi sẽ thuận lợi lớn lên.

Thứ hai, tướng quân Mạnh Thiên sẽ không chết oan.

Cuối cùng, Triệu Cao, Lý Tư sẽ không dám làm phản.

Theo cách này, Trần Thắng và Ngô Quảng sẽ không có cơ hội, còn Lưu Bang và Hạng Vũ cũng sẽ không được lưu lại trong lịch sử ngàn đời.

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem