Hậu Giang: Trồng giống mướp gì mà trái ra quá trời, giá bán giảm nhưng nông dân vẫn có lời?

Thứ sáu, ngày 21/05/2021 13:05 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Quê, ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) trồng mướp Thái Lan cho biết, giá mướp hiện nay giảm 1.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây 1 tuần, hiện ở mức 3.000 đồng/kg.
Bình luận 0

 Mướp lai F1 Thái Lan là giống mướp cao sản, có khả năng sinh trưởng mạnh, thích ứng tốt với điều kiện nắng nóng, khô hạn, nên có thể trồng được quanh năm.

Hậu Giang: Trồng giống mướp gì mà trái ra quá trời, giá bán giảm nhưng nông dân vẫn có lời? - Ảnh 1.

Bà Quê, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thu hoạch mướp lai F1 Thái Lan chuẩn bị bán cho thương lái.

Trái mướp lai F1 Thái Lan màu xanh hơi nhạt, độ đồng đều cao và đặc biệt là vị ngọt thanh rất được ưa chuộng. 

Mướp lai F1 Thái Lan từ khi trồng đến thu hoạch từ 38-40 ngày, trung bình 1.000m2 cho thu hoạch kéo dài trong khoảng 2 tháng, tương đương khoảng 3 tấn/công/vụ, cao hơn 500kg/công so với các giống mướp khác.

Bà Nguyễn Thị Quê, ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) cho biết, giá mướp hiện nay giảm 1.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây 1 tuần, hiện ở mức 3.000 đồng/kg. 

Giá mướp bán tuy giảm nhưng bù lại năng suất của mướp lai F1 Thái Lan khá cao, nên trừ hết chi phí còn lãi trên 7 triệu đồng/công.


Duy Khánh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem