Hệ bổ túc

  • Mặc dù không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể bắt buộc phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS trước khi vào lớp 10 hệ Bổ túc, nhưng Ông Dương Văn Chúc – Quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công (TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vẫn đứng trước nguy cơ bị rút mất bằng cấp 3.
  • Nam rủ Hằng lên gác xép “nói chuyện”. Rồi chuyện gì phải đến đã đến. 3h sáng, Nam đèo Hằng đi tìm chỗ chơi điện tử. Sáng sớm hôm sau, Hằng về nhà. Câu chuyện “tày đình” ấy có thể được giấu kín, nếu như chiều 15.1, Hằng không bị đánh...
  • Đó là con số được Bộ GDĐT đưa ra tại hội thảo về phân luồng giáo dục phổ thông được tổ chức cuối tuần qua.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.6, Bộ GDĐT công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2013. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc) đạt 78,08%, thấp hơn so với năm 2012 là 7,39% (năm 2012 là 84,47%).
  • Sáng nay 17.6, theo số liệu mới được công bố, Nam Định tạm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp với THPT là 99,87%, GDTX là 95,36%.
  • (Dân Việt) - Tới hết ngày 16.6 đã có gần 50 tỉnh, thành chấm xong và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2013. Tính theo tỷ lệ đỗ, trường đỗ cao nhất đạt tới 100% và trường thấp nhất chỉ đạt 18,18%.
  • Dân Việt - Ngày 16.6, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2013.
  • (Dân Việt) - Có thí sinh đang mang bầu 4 tháng, thí sinh khác đi thi tốt nghiệp đến lần thứ... 7, một thí sinh là người đầu tiên của tộc người Đan Lai dự thi...
  • (Dân Việt) - Chi bộ Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, vì có hành vi dùng bằng tốt nghiệp không hợp pháp.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.8, nguồn tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Bình Phước, Bộ TTTT vừa có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước báo cáo bằng văn bản quy trình bổ nhiệm ông Lê Tiến Thuận giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Bình Phước.