Những thí sinh đặc biệt đi thi tốt nghiệp THPT

Thứ hai, ngày 04/06/2012 11:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có thí sinh đang mang bầu 4 tháng, thí sinh khác đi thi tốt nghiệp đến lần thứ... 7, một thí sinh là người đầu tiên của tộc người Đan Lai dự thi...
Bình luận 0

Người Đan Lai đầu tiên đi thi: Đó là em La Thị Hoài (SN 1994, trú ở bản Cọ Phạt, xã Môn, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

img
 

Trong lịch sử của tộc người Đan Lai, La Thị Hoài là thí sinh đầu tiên và duy nhất dự thi tốt nghiệp THPT. Từ năm lớp 6, Hoài đã vận động 5-6 bạn cùng bản, vượt 60km đường núi cao, suối sâu để đi học. Gặp phóng viên tại Hội đồng thi Trường THPT Mường Quạ sau buổi thi môn địa lý, Hoài phấn khởi nói: “3 môn thi vừa qua em đều làm xong. Đề thi năm nay vừa sức, em tin mình sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này”.

Thí sinh mang bầu 4 tháng: Đó là trường hợp thí sinh Hồ Thị Đa (24 tuổi), ngụ xã Hồng Trung, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Chị Đa dự thi tốt nghiệp hệ bổ túc THPT tại Hội đồng thi Trường THPT Quốc học Huế (TP.Huế). Đây là năm thứ 2 chị Đa dự thi tốt nghiệp hệ bổ túc. Năm trước chị từng về TP.Huế dự thi nhưng không đậu. Sau lần thi trượt ấy, chị lấy chồng và hiện đang mang bầu 4 tháng.

Chị Đa cho biết: “Nếu thi đậu mình sẽ học tiếp để có thêm kiến thức, dân mình không có kiến thức nên khổ lắm”.

7 lần đi thi tốt nghiệp: Thí sinh Hồ Ngọc Viện (52 tuổi, dân tộc Ca Dong, hiện là cán bộ xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là lần thứ 7.

Ông Viện cho biết, nếu năm nay không đậu, năm sau sẽ thi tiếp... Nếu đậu tốt nghiệp, ông sẽ thi đại học. Vào ngày 3.6, ông cho biết, 4 môn thi vừa rồi, ông hoàn thành bài thi được 50%.

Theo báo cáo của Sở GDĐT Quảng Nam, năm nay địa bàn tỉnh có rất nhiều thí sinh lớn tuổi. Tại Hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My có 163 thí sinh, trong đó có tới 14 thí sinh tuổi từ 40-52.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem