Hé lộ về nghi can nổ bom ga tàu điện Nga giết 11 người

Phương Đăng Thứ ba, ngày 04/04/2017 09:25 AM (GMT+7)
Truyền thông Nga cho biết, nghi can đến từ Trung Á trong khi các quan chức tin rằng một kẻ đánh bom tự sát, có liên kết với các tổ chức Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ nổ bom làm ít nhất 11 người chết và 45 người khác bị thương ở ga tàu điện St Petersburg hôm 3.4.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ nổ bom ở ga tàu điện St Petersburg hôm 3.4, 

Liên quan đến vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm St Petersburg hôm 3.4, ban đầu truyền thông Nga, hãng tin AP và nhiều cơ quan thông tin khác đã đăng một bức ảnh về một người đàn ông có râu mặc áo đen cáo buộc người này liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, sau đó, truyền thông Nga đưa tin, người đàn ông này đã tới trình diện cảnh sát để tuyên bố mình vô tội.

 img

Cảnh tượng tan hoang tại ga tàu điện ngầm St Petersburg hôm 3.4 sau khi một quả bom phát nổ

Theo hãng tin Nga Interfax, trọng tâm điều tra hiện là một thanh niên 23 tuổi đến từ vùng Trung Á được cho là có mối liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Hãng tin này cũng cho biết người này đã chết trong vụ nổ tự sát và danh tính được xác định nhờ thi thể. Trong khi đó, hãng tin Tass lại đưa tin một phụ nữ có thể là người gây ra vụ nổ.

Tuy nhiên, người phát ngôn tổng thống Dmitry Peskov cho biết, ông sẽ không bình luận về thông tin nghi phạm là kẻ đánh bom liều chết. 

img

Một phụ nữ hốt hoảng bỏ chạy

Giới chức Nga tin rằng, một kẻ tấn công đã đặt 2 quả bom tại ga tàu điện ngầm ở St Petersburg và 1 quả bom đã phát nổ. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ đánh bom tự sát. Theo Sky News, 2 quả bom đã được nhét đầy các mảnh sắt. Quả bom chưa nổ chứa tới 1 kg chất nổ.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga can dự quân sự tại Syria, chống lại lực lượng này.

Theo giáo sư Peter Bergen, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Đại học Quốc gia Arizona, hai nhóm có thể đứng sau vụ việc là lực lượng ly khai Chechnya và tổ chức IS. Lực lượng ly khai Chechnya được biết đến với hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Nga trước đây trong khi gần đây IS liên tục đe dọa tấn công Nga để trả đũa cho việc Moscow can thiệp vào cuộc chiến tại Syria.

Trước đó, vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra vào 14h30 (giờ địa phương) ngày 3.4 trên chuyến tàu chạy từ ga Tekhnologichesky Institut tới ga Sennaya Ploshchad ở St. Petersburg. Vụ nổ trùng hợp với việc Tổng thống Putin đang có mặt ở thành phố này. Cuối ngày, Tổng thống Putin đã đến đặt hoa tại lối vào nhà ga, sau khi dự cuộc họp với cơ quan tình báo FSB, lực lượng cứu hộ và Bộ Nội vụ Nga. 

img

Hai phụ nữ vẫn còn bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm St Petersburg hôm 3.4. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã cam kết sẽ hiệp lực cùng nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố sau vụ nổ bom.

Điện Kremlin cho biết, ông Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin và chia buồn sâu sắc với gia đình những người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố dã man ở tàu điện ngầm St. Petersburg.

"Các tổng thống coi chủ nghĩa khủng bố là tội ác cần được đối phó với nỗ lực phối hợp", hãng tin Tass dẫn lời ông Dmitry Peskov cho biết. Ông Dmitry nói thêm rằng ông Putin và Trump đã nhất trí giữ liên lạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem