Hệ thống y tế
-
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo trên 2 triệu người ở châu Âu có thể sẽ chết vì đại dịch Covid-19 trong mùa đông sắp tới, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết hệ thống y tế của các nước sẽ bị quá tải.
-
Cách đây không lâu, gia đình Ferishta Salihi có một cuộc sống đầy đủ. Chồng cô có công việc ổn định và kiếm được một mức lương tốt. Thậm chí, cô còn có thể gửi các con của mình đến trường tư thục.
-
Châu Âu lại trở thành tâm chấn của đại dịch Covid-19, tình thế hiện tại khiến một số chính phủ xem xét áp dụng các biện pháp cấm vận, đồng thời triển khai đẩy mạnh tiêm chủng vaccine.
-
Theo ĐBQH Nguyễn Công Long (Đồng Nai), qua các vụ án người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là cán bộ y tế, cùng với việc xem xét yếu tố chủ quan của từng cá nhân vi phạm, cần làm rõ có nguyên nhân, điều kiện nào khác hay không.
-
"Hệ thống điều trị dịch bệnh là phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị thế nào. Vừa qua chỉ một đợt dịch là tan tác hết. Chúng ta chỉ tập trung vào chống dịch Covid-19 nhưng còn các bệnh khác nữa", ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan nói.
-
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng châu Âu nhiều khả năng một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao trên khắp châu lục.
-
Theo Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ làm việc tại nước này, hoạt động chăm sóc sức khỏe ở Afghanistan đang dần sụp đổ. Đã sáu tháng nay, hàng nghìn nhân viên y tế không được trả lương, các phòng khám không có thuốc men hay thiết bị.
-
Dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gánh nặng của hệ thống y tế ngày càng nặng nề hơn, tại TP.HCM, tính đến ngày 3/9 đã có 109.728 ca F0 đang phải cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà để giảm tải cho các bệnh viện, khu cách ly.
-
Hôm 3/9, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch trị giá 65,3 tỷ đô la nhằm chuẩn bị cho các mối đe dọa sinh học tiềm tàng trong tương lai.
-
Trước tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Thái Lan, trong khi hệ thống y tế ở nhiều địa phương nước này đang đứng trước nguy cơ quá tải. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Chulalongkorn đã phát triển một loại máy có thể chia liều vaccine hiệu quả, tối ưu hóa nguồn cung và giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng.