-
Ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết, Hội đồng kỷ luật của Sở này vừa có quyết định các hình thức kỷ luật đối với những cán bộ liên quan vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) vừa qua.
-
Chi cục Thú y TP.HCM vừa phát hiện thêm lô heo bị tiêm thuốc an thần tại lò Hòa Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM), sau vụ việc hơn 3.700 con “heo an thần” tại lò Xuyên Á chấn động dư luận mới đây.
-
Giá heo hơi tại vùng Đông Nam bộ ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc 3.750 con heo bị phát hiện. Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP.HCM cũng nhiều biến động, khi giá heo mảnh suýt chạm đáy, còn giá heo hơi chỉ còn 27.000 đồng/kg.
-
Số heo đang nhốt giữ tại lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) trong vụ tiêm thuốc an thần vừa qua có biểu hiện phát sinh bệnh lở mồm long móng, phải tiêu hủy gấp. Lò mổ này cũng bị tạm đình chỉ để tiêu độc, khử trùng.
-
Sáng nay 2.10, UBND TP.HCM có công yêu cầu khẩn trương tiêu hủy ngay lô heo bị xác định tiêm thuốc an thần vừa qua.
-
Giá thịt heo hôm nay 1.10 tại TP.HCM đã trở lại bình thường sau khi bị hụt nguồn cung tới 50% trong 2 ngày 29 và 30.9 bởi vụ bơm thuốc an thần vào 5.231 con heo bị phát hiện.
-
Gần 4.000 con lợn bị bơm thuốc an thần tại TP.HCM sẽ được nuôi sau 24 giờ đồng hồ để đào thải các chất đã được bơm vào lợn, sau đó cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại lần cuối trước khi cho giết mổ trở lại, là thông tin được các cơ quan chức năng đưa ra tại buổi công bố kết luận xử lý vụ việc trưa nay 30.9.
-
Ngay sau khi thông tin về việc bắt cơ sở giết mổ bơm thốc an thần vào 5.231 con lợn đi thông báo, thị trường TP.HCM đã rúng động, giá lợn lập tức có phản ứng tức thì. Giá lợn hôm nay tại các cơ sở nhỏ lẻ được sự báo sẽ tăng do tâm lý e ngại của người dân đối với thịt được cung cấp từ những lò mổ tập trung.
-
Vụ việc bắt quả tang bơm thuốc an thần vào 5.231 con lợn ở lò mổ lợn Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM) khiến chính người trong cuộc cũng hoang mang. Phóng viên Dân Việt đã "thâm nhập" vào chính lò mổ này để ghi nhận tình hình.
-
“Heo không tiêm thuốc khi giết mổ sẽ hao hụt lớn, thịt mã không đẹp, người tiêu dùng chê…”