Hiến đất làm đường
-
Ông Hồ Hơn làm trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hơn 30 năm qua, ông đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường, xây trường học, đưa con chữ về làng đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều...
-
Hiến 3.500 m2 đất để xây trường học, mở đường, cùng với việc được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn 16 năm - ông Đặng Văn Đạt, dân tộc Dao, thôn Nà Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang) là một tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới và là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021.
-
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng quê miền núi xã Thái Long (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã có những đổi thay mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang hơn. Đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.
-
Dù đồi keo đang vào độ xanh tốt nhưng khi được cán bộ thôn tuyên truyền, vận động, gia đình bà Ma Thị Tiền (ở thôn Phú Lội, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) sẵn sàng chặt bỏ để hiến đất cho địa phương làm đường giao thông nông thôn.
-
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Bảo Lâm về nội dung mà báo chí phản ánh về tình trạng phân lô tách thửa, hiến đất làm đường của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.
-
Ông Bùi Công Bằng - Chánh trương giáo xứ Vân Lung, là người dân tộc Mường (ở thôn Thành Minh, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã tự nguyện hiến hơn 600m2 đất ao vườn và đất thổ cư để mở đường dân sinh cho bà con đi lại, cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.
-
Bà con giáo dân tại giáo xứ Thủy Vực (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào để làm đường giao thông nông thôn cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.
-
Với mong muốn có tuyến đường phục vụ giao thương và nhu cầu đi lại thuận tiện, không ít người dân tại huyện miền núi Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã góp tiền làm đường giao thông nông thôn.
-
Hàng chục hộ dân làng Mayh (làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai) tình nguyện hiến hàng chục mét đất xây dựng đường giao thông. Đặc biệt, trong danh sách trên có một số hộ nghèo sẵn sàng chặt bỏ hàng chục cây cà phê, điều (đang thu hoạch) để hiến đất làm đường.
-
Tấc đất tấc vàng, nhưng vì một "nông thôn đáng sống", ông Mười Chò (Võ Văn Chò, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã đóng góp gần 2.000m2 đất để hỗ trợ chính quyền làm đường giao thông nông thôn.