Hiến tạng
-
Theo cơ quan công an, đối tượng phạm tội mua bán bộ phận cơ thể người ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
-
Đây là lời tâm sự nghẹn ngào của ông Đào Đức Thắng (Bắc Ninh) có con trai chết não và gia đình đã hiến bộ phận cơ thể con để mang lại sự sống cho nhiều người.
-
Thận, giác mạc, tim, da của người đàn ông 38 tuổi chết não đã được sử dụng để hồi sinh cuộc đời của 6 bệnh nhân khác.
-
Hai bệnh nhân bị mù lòa hơn 10 năm được Bệnh viện Trung ương Huế ghép giác mạc thành công từ nguồn giác mạc một bệnh nhân nữ hiến tặng khi qua đời.
-
Bên cạnh việc đăng ký hiến tạng trực tiếp, người dân có thể đăng ký hiến tạng qua kênh đăng ký online.
-
Ngày 8/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện thành công việc ghép tạng từ trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
-
Trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên sẽ góp phần thay đổi cách nhìn cũng như quan điểm về hiến tạng sau khi chết để những bệnh nhân suy tạng có thể được cứu sống nhiều hơn nữa.
-
Chuẩn bị đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, chàng trai 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, rơi vào hôn mê sâu, không còn khả năng phục hồi. Nén đau thương, gia đình quyết định hiến 2 quả thận, tim và gan của con để cứu sống 4 cuộc đời đang bên bờ sinh tử.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao và ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt xác lập 2 kỷ lục mới tại Việt Nam.
-
Ca ghép tim lần này của Bệnh viện Trung ương Huế đã xác lập hai kỷ lục mới, đó là thời gian từ khi lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ cũng ngắn nhất.