Hiệu phó thoát khỏi tàu đắm treo cổ tự vẫn

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 17:58 PM (GMT+7)
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, hiệu phó của trường trung học Danwon đã tự tử sau khi được giải cứu khỏi con tàu chìm.
Bình luận 0
Ông Kang Min Kyu, 52 tuổi, là một trong hơn 300 giáo viên và học sinh trường trung học Danwon tại thành phố Ansan, phía nam Seoul ở trên tàu Sewol hôm 16.4.

Ông Kang Min Kyu - hiệu phó của trường trung học Danwon đã treo cổ tự vẫn. Ảnh minh họa: Skynews.
Ông Kang Min Kyu - hiệu phó của trường trung học Danwon đã treo cổ tự vẫn. Ảnh minh họa: Skynews.

Yonhap cho biết, ông Kang được phát hiện treo cổ lên một thân cây ở gần phòng tập thể dục trên đảo Jindo - nơi thân nhân của những hành khách mất tích tập trung để chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ.

“Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của ông Kang”, một cảnh sát nói với AFP.

Tuy nhiên, giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng, có thể ông này tự sát do áp lực, vì đã lên thuyền cứu hộ thoát thân, để lại hàng trăm học sinh trên chiếc tàu đắm.

Các giáo viên và học sinh trên tàu Sewol gặp nạn khi đang trên đường tới đảo Jeju trong một chuyến dã ngoại. Hiệu phó Kang là một trong 179 người đã được cứu thoát chỉ vài giờ sau khi chiếc tàu nghiêng và chìm.
Tri Thức (Theo Tri Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem