Hiệu quả sử dụng đồng vốn ra sao?

Thứ năm, ngày 21/10/2010 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo cáo của Chính phủ cho rằng “tính đến hết năm 2010, dư nợ Chính phủ ước tương đương 44% GDP, nợ nước ngoài đạt 42,2% GDP trong khi nợ công của toàn nền kinh tế đã xấp xỉ 56,7% GDP”.
Bình luận 0

Các khoản nợ này đều cao hơn so với số liệu được Chính phủ cung cấp cho Thường vụ Quốc hội hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo khẳng định của Chính phủ các khoản nợ nói trên “đều trong ngưỡng an toàn”. Tôi cho rằng trần tình trên chưa thỏa đáng. Tôi là người đóng thuế, đáng lẽ phải được thông báo rõ ràng minh bạch các khoản nợ đó là gì, bao nhiêu, đã dùng vào việc gì, dùng như thế nào… Chính phủ phải minh bạch trả lời về từng đồng nợ trước Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem