Hiệu quả từ công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Chư Sê

Nguyễn Song Hào Thứ ba, ngày 03/10/2023 10:49 AM (GMT+7)
Thời gian qua, PC Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bình luận 0

Xã Ia Ko nằm ở phía Tây Nam huyện Chư Sê với diện tích gần 39 km2. Xã gồm 5 thôn, làng và 2 doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất, kinh doanh cao su, cà phê. Tổng số khách hàng dùng điện trên địa bàn xã là 1.395 khách hàng, doanh thu tiền điện năm 2022 là 3,425 tỷ đồng.

Hiệu quả từ công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Chư Sê - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Chư Sê giúp người dân thay lại đường dây sau công tơ của khách hàng

Đây là một xã nằm trên địa bàn rộng lớn, đồi núi, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, người dân tộc thiểu số chiếm 65%, dân số sống rải rác trên toàn xã. Hạ tầng lưới điện sau công tơ tại đây hầu như đã xuống cấp, gây tổn thất điện năg cao, có nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý vận hành lưới điện và doanh thu của đơn vị. Đây cũng là một trong hai xã (Ia Ko và Ayun) chưa hoàn thành tất cả tiêu chí về nông thôn mới.

Tuy nhiên, bám sát các kế hoạch của xã về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Điện lực Chư Sê đã đồng hành cùng với chính quyền địa phương đầu tư thêm nhiều đường dây cấp điện đến tận từng thôn làng, hộ dân dù ở xa nhất.

Theo đó, đã có 4 công trình điện được xây dựng và nâng cấp với 3,2 km đường dây hạ thế, nâng dung lượng 1 trạm biến áp, góp phần giúp xã Ia Ko sớm đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Điện lực Chư Sê còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bằng cách thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đường dây điện sau công tơ đến phụ tải đảm bảo vận hành không bị bong tróc vỏ, chạm chập, rò rỉ điện; dần thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu bằng thiết bị tiết kiệm điện, tiêu thụ công suất thấp; tắt hết thiết bị dùng điện khi không sử dụng… 

Hiệu quả từ công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Chư Sê - Ảnh 2.

PC Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện phục vụ người dân

Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã được mua điện trực tiếp từ ngành điện; độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng được nâng cao góp phần giúp bà con ổn định sản xuất, có việc làm thường xuyên, kinh tế ngày càng phát triển.

Ông Trịnh Khắc Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko chia sẻ: "Mặc dù hiện xã mới đạt chuẩn 12/19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng chúng tôi và bà con nhân dân xã rất biết ơn ngành điện đã quan tâm, kịp thời đầu tư, nâng cấp lưới điện, giúp bà con yên tâm sản xuất, giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí số 4 về Điện.

Ngoài ra, Điện lực Chư Sê và Trường Đại học Công nghệ Hutech TP.Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ xã 2 công trình thắp sáng đường quê, góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, thôn, làng bình yên, giảm các tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, cờ bạc và tai nạn giao thông, từ đó sớm hoàn thành tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh".

Ông Dương Mạnh Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết: "Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã phải đạt chuẩn 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí số 4 về Điện luôn được Công ty Điện lực Gia Lai nói chung, Điện lực Chư Sê nói riêng đồng hành, phối hợp và đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, góp công rất lớn giúp các xã trên địa bàn sớm hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí này. Đến nay, toàn huyện đã có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng tiêu chí số 4, hiện đã có 14/14 xã đạt chuẩn".

Hiệu quả từ công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Chư Sê - Ảnh 3.

PC Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư lưới điện

Được biết, từ năm 2021 đến cuối năm 2022, Điện lực Chư Sê đã đầu tư xây dựng mới 11 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.240kVA, 34km đường dây trung và hạ thế; nâng công suất 10 trạm biến áp; cải tạo 18,5km đường dây hạ thế tại 15 xã và thị trấn trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời di dời 60 vị trí cột điện, đường dây, trạm biến áp bố trí không hợp lý, nằm trong hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan. 

Riêng trong năm 2023, Điện lực Chư Sê tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng mới 10,5km đường dây trung và hạ thế, 4 trạm biến áp; cải tạo 4,6km đường dây 0,4kV, nâng dung lượng 5 trạm biến áp trên toàn địa bàn huyện với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Ông Vi Đình Tú – Phó giám đốc Điện lực Chư Sê cho hay: "Thời gian tới, Điện lực Chư Sê sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để đầu tư lưới điện, bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem