Hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên là người thế nào?

PV Thứ bảy, ngày 02/03/2019 17:05 PM (GMT+7)
Ngày 2.3, Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn trộm xe của giáo viên đi cầm cố. Theo các chuyên gia pháp luật, cơ quan điều tra cần giám định tài sản chiếc xe làm căn cứ xử lý nữ hiệu trưởng này.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 27.2, Đại tá Phạm Kiên Cường - Trưởng Công an huyện Duy Tiên cho biết, đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp đối với Hà Thị Thắm (SN 1990, thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, TP.Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi trộm cắp.

Trước khi bị bắt, Thắm đang là Hiệu trưởng Trường mầm non song ngữ HAPPY KIDS (khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên).

Theo cơ quan điều tra vào khoảng hơn 13 giờ ngày 23.1, Thắm phát hiện chùm chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Lead màu đỏ, của chị Đào Thị Hà (SN 1994), là giáo viên cùng trường để tại bệ cầu thang tầng 1 Trường mầm non song ngữ HAPPY KIDS, Thắm đã lấy chìa khoá rồi mở xe của Hà đi thẳng đến quán cầm đồ.

img

Cơ quan điều tra nhận định, Thắm là đối tượng cơ hội nên đã phạm tội khi nhìn thấy chùm chìa khoá xe máy lead của nạn nhân. (Ảnh minh hoạ)

Tại quán cầm đồ ở xã Duy Minh (Duy Tiên), Thắm cầm chiếc xe của nạn nhân lấy 23 triệu đồng. Số tiền cầm cố được Thắm đã tiêu xài hết 20 triệu, còn đưa cho chị Hà 3 triệu với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ cho chị Hà để mua xe khác.

Theo lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, nhận định ban đầu, Thắm là đối tượng cơ hội, nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm tội.

Được biết Hà Thị Thắm nguyên quán tại tỉnh Nghệ An, đã từng có một đời chồng. Thắm về phường Lam Hạ lấy chồng và sinh sống khoảng 2 năm nay. Trước khi phạm tội, nữ hiệu trưởng này chưa có tiền án, tiền sự.

Liên quan đến vụ việc này, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với nhiều chuyên gia pháp lý xung quanh những tình tiết gây án.

Thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, hành vi của trưởng nhóm tư thục Hà Thị Thắm là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản.

img

Theo chuyên gia pháp lý, nhà trường nơi nữ hiệu trưởng này thực hiện trộm xe máy của giáo viên chưa được cấp phép, cơ quan chức năng cần xử lý việc này, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Tội phạm này được thực hiện bởi lỗi cố ý. Mục đích của người phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản và đây là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Luật sư Cường nêu quan điểm, trước hết cơ quan chức năng cần tiến hành định giá tài sản là chiếc xe máy của cô H để làm căn cứ xử lý đối tượng Thắm.

“Đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tuỳ thuộc vào các trường hợp phạm tội" – vị luật sư của đoàn luật sư TP.Hà Nội nói.

Ở một diễn biến khác, theo luật sư Quách Thành Lực (Công ty luật TNHH LSX), quá trình điều tra xác minh thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên cho biết, nhóm trẻ tư thục mang tên Happy Kids đang làm hồ sơ, tờ trình xin cấp phép thành lập nhóm trẻ tư thực và chưa được được cấp phép.

Như vậy, việc nhóm trẻ này vẫn ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường pháp luật. Cần có biện pháp xử lý nghiêm để tránh tái diễn tình trạng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem