Hình ảnh đặc biệt từ khu vực bầu cử sớm ở Gia Bình (Bắc Ninh): Bầu cử trong bộ đồ bảo hộ kín mít

Văn Khôi Thứ bảy, ngày 22/05/2021 12:22 PM (GMT+7)
Sáng nay 22/5, Gia Bình là một trong 4 địa phương của tỉnh Bắc Ninh có điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sớm 1 ngày để phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.
Bình luận 0

Lần đầu tiên, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sớm hơn 1 ngày tại một số địa điểm đặc biệt là các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hình ảnh đặc biệt từ khu vực bầu cử sớm ở Gia Bình (Bắc Ninh): Bầu cử trong bộ đồ bảo hộ kín mít - Ảnh 1.

Tổ làm nhiệm vụ bầu cử trong bộ quần áo bảo hộ kín mít thực hiện Nghi thức làm Lễ chào cờ trước khi tiến hành công tác baauc ử chính thức tại khu vực bệnh viện dã chiến Gia Bình ở thôn Hương Vinh Bắc, thị trấn Gia Bình.

Huyện Gia Bình không phải là tâm điểm của dịch bệnh COVID-19 nhưng đang là nơi có bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung đông bệnh nhân và các ca F1. Được lựa chọn là một trong những địa phương có một số địa điểm bầu cử sớm, huyện Gia Bình đã tổ chức tốt nhất có thể công tác bầu cử để đảm bảo nhiệm vụ "kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn về bầu cử.

Trong sáng ngày 22/5, trên địa bàn huyện Gia Bình đã có 586 cử tri đi bầu cử sớm tại 2 địa điểm theo Công văn số 715 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh.

Những khu vực bầu cử sớm là những đơn vị đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19; trong đó tại Trung tâm cách ly y tế trường THCS Lê Văn Thịnh, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 Hương Vinh, thị trấn Gia Bình có 269 cử tri, tại Bệnh viện dã chiến số 2 thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 Đông Bình, thị trấn Gia Bình có 317 cử tri.

Hình ảnh đặc biệt từ khu vực bầu cử sớm ở Gia Bình (Bắc Ninh): Bầu cử trong bộ đồ bảo hộ kín mít - Ảnh 2.

Các cử tri đặc biệt trong khi cách ly thực hiện quyền bầu cử của mình và luôn đảm bảo bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh

Theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Tổ bầu cử đã hướng dẫn các cử tri giữ khoảng cách theo quy định, tại phòng bỏ phiếu có vạch chỉ dẫn từ vị trí xếp hàng, điểm đo thân nhiệt, bàn khử khuẩn; bàn xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu cử, khu vực nghiên cứu thông tin người ứng cử; bàn gạch phiếu.

Hình ảnh đặc biệt từ khu vực bầu cử sớm ở Gia Bình (Bắc Ninh): Bầu cử trong bộ đồ bảo hộ kín mít - Ảnh 3.

Cử tri thực hiện bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được khử trùng nghiêm ngặt.

Tiếp đến là khu vực hòm phiếu; bàn đóng dấu "đã bỏ phiếu," bàn sát khuẩn, vạch chỉ dẫn lối ra sau khi bỏ phiếu xong. Khi tiến hành bầu cử cử tri được hướng dẫn theo thứ tự từng phòng, bảo đảm giãn cách an toàn và tiến độ ngày bầu cử.

Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về ngày hội bầu cử, ngoài việc thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã phối hợp với chính quyền địa phương phát hành tài liệu tiểu sử các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thẻ cử tri đến tận tay công dân đang thực hiện cách ly để công dân nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực Quốc hội và HĐND các cấp.

Sau 1 ngày thực hiện nghiêm túc các quy định của luật bầu cử và quy định của khu cách ly, 2 khu vực bỏ phiếu sớm đã hoàn thành công tác bầu cử, 100 % cử tri đã đi bầu bảo đảm an toàn và đúng luật.

Các khu vực bỏ phiếu sớm ở Bắc Ninh, gồm: Tổ Bầu cử số 07, thuộc phường Suối Hoa; Tổ Bầu cử số 07, thuộc phường Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh);

Đơn vị Bầu cử số 4, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão; Đơn vị Bầu cử số 4, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi; Đơn vị Bầu cử số 8, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm; Đơn vị Bầu cử số 6, xóm Giai, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng; Đơn vị Bầu cử số 7 gồm: thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ (huyện Tiên Du); Đơn vị Bầu cử số 7, phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn);

Bệnh viện dã chiến số 2, tỉnh Bắc Ninh thuộc Khu vực bỏ phiếu số 02, thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình; Khu vực cách ly tập trung số 01, huyện Gia Bình thuộc Khu vực bỏ phiếu số 03, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình).

Tổng số có khoảng hơn 3.200 cử tri là người đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm vào ngày 22-5.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem