Hình ảnh ít người biết về Hà Nội năm 1937-1938

Thứ sáu, ngày 07/12/2018 19:32 PM (GMT+7)
Đường xe điện trên phố Hàng Ngang - Hàng Đào, xe kéo tay hoạt động trên đường phố, gánh hát xẩm của nghệ sĩ mù bên bờ hồ Hoàn Kiếm... là loạt ảnh quý về Hà Nội năm 1937-1938 được lưu trữ tại Bảo tàng Con người ở Paris, Pháp.
Bình luận 0

img

Tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào với đường ray xe điện ở giữa lòng đường, Hà Nội năm 1937-1938. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Xe kéo tay hoạt động trên đường phố. Đây là loại phương tiện giao thông đặc trưng của Hà Nội thời thuộc địa. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Khung cảnh ở đầu phố Hàng Đào. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Một góc bờ hồ Hoàn Kiếm năm 1937-1938. Bên kia bờ hồ là nhà hàng Thủy Tạ. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Lối dành cho người đi bộ uốn lượn qua các bãi cỏ bên bờ hồ. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Quang cảnh hồ Hoàn Kiếm nhìn từ đại lộ Francis Garnier (nay là phố Đinh Tiên Hoàng). Tháp Rùa nằm ở góc phải. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Một góc bờ hồ với những gốc cây lớn. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Gánh hát xẩm của nghệ sĩ mù bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Nụ cười của người hát xẩm mù. Ảnh: Musée de l'Homme.

img

Cô gái trẻ dắt người cha mù đi hát dạo gần quảng trường Négrier, nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ngã năm bờ hồ). Ảnh: Musée de l'Homme.

T.B (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem