HKT lên tiếng về 'nghi án' tấu chém người

Thứ tư, ngày 25/05/2011 11:34 AM (GMT+7)
Nhóm nhạc này bỗng trở thành "hiện tượng" khi báo chí đưa tin nhóm dùng mã tấu dằn mặt Quang Cường - quản lý ca sĩ Quang Hà. Tuy nhiên, theo nhóm thì thông tin này hoàn toàn sai lệch và bịa đặt.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, dư luận khá quan tâm đến thông tin nhóm nhạc HKT đã dùng mã tấu để hành hung quản lý của ca sĩ Quang Hà là anh Quang Cường tại một tụ điểm ca nhạc ở Long An. Trước diễn biến này, phía quản lý của HKT là Công ty giải trí Hải Âu đã tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí nhằm đính chính sự việc.

Trong buổi trò chuyện, anh Đức Hải, quản lý nhóm HKT, cũng là người trực tiếp nói chuyện với Quang Cườnng khi sự việc xảy ra cho biết tối 14.5. Khoảng 23h, tại TTVH huyện Tân Trụ, Long An, khi HKT diễn xong hai bài Thêm một lần đauNàng Kiều lỡ bước, khán giả Tân Trụ yêu cầu HKT hát thêm, nhưng bên dưới, quản lý của họ đã ra lệnh ngừng hát.

img
Nhóm HKT rất được yêu thích tại thị trường miền Tây. Các thành viên HKT là con nhà nòi nghệ thuật, đều còn rất non nớt dù đã có 5 năm đi diễn tỉnh

Do đó Gia Hùng, thành viên nhóm HKT đưa mic lên nói vài lời để xoa dịu và tạm biệt khán giả. Trong khi đó, bên dưới sân khấu, nơi điều khiển âm thanh, vì quá nôn nóng nên quản lý Quang Cường tự động bấm đĩa của HKT ra, bỏ đĩa của Quang Hà vào và ra lệnh bật nhạc của Quang Hà lên, mặc dù nhóm HKT vẫn còn đứng trên sân khấu.

Anh Hải nói thêm: “Thấy bất bình, tôi có nói với anh Cường tại sao lại hành động thiếu tôn trọng khán giả như vậy trong khi ca sĩ đang giao lưu trên sân khấu. Vừa nói hết câu thì ngay lập tức anh Cường lấy ghế đập vào đầu tôi. Có hai người đi cùng Quang Cường cũng xông vào đánh tôi, sau đó có xảy ra ẩu đả giữa hai bên trong khoảng 5 -7 phút. Khi thấy quản lý bị hành hung, các thành viên nhóm HKT cũng chạy đến can thiệp nhưng đã bị lực lượng dân phòng giữ lại. Do kịp thời ngăn chặn vụ việc nên không có thương tích gì đáng kể, ngoài tôi bị thương ở đầu vì bị quản lý Quang Hà bất ngờ đánh trước”.

“Sau, tại UBND huyện Tân Trụ, chính Quang Cường đến trực tiếp xin lỗi tôi và nói là bỏ qua vì vịêc này không hay ho gì và cũng chỉ là do hai bên có sự hiểu lầm nhỏ. Cũng do cả hai bên tự giảng hòa nên công an không lập biên bản vụ việc”.

Tuy nhiên, tối 16.5, Quang Cường có gọi điện thoại cho quản lý nhóm HKT nói: “Ngày mai báo chí chắc chắn sẽ đăng tin về vụ ẩu đả của anh em mình hôm trước đấy, và nếu nhà báo có gọi điện hỏi em về vụ đánh nhau, em nên im lặng, nếu có nói thì đừng nói nhiều hoặc nếu cần thiết thì không nghe máy, mắc công làm to chuyện”.

Không ngờ ngay hôm sau, một tờ báo đã đăng thông tin nhóm HKT dùng mã tấu hành hung quản lý của Quang Hà. Đây là thông tin hoàn toàn sai, vu khống, gây ảnh hưởng đến danh dự của cả nhóm và Công ty giải trí Hải Âu.

Sự vụ ẩu đả diễn ra rất nhanh đằng sau sân khấu tại nhà văn hóa tỉnh Long An không có ai chứng kiến, đặc biệt đây là một show diễn tỉnh nên càng không được báo chí quan tâm. Bởi vậy anh Đức Hải khẳng định: “Nếu có ai đưa thông tin này cho báo chí thì chỉ có thể là người của Quang Hà, và trong bài báo đó cũng nói "theo trần tình của anh Quang Cường thì...".

Dù rất bức xúc khi đọc những thông tin sai lệch về mình trên báo nhưng đến thời điểm này thì nhóm HKT vẫn chưa liên lạc với quản lý của Quang Hà để hỏi lại và chủ động gặp gỡ báo chí để đính chính sự thật.

Theo Bưu điện Việt Nam  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem