HLV Bồ Đào Nha nói gì khi bị Iceland cầm hòa đáng tiếc?

Quốc Bảo (theo Sports) Thứ tư, ngày 15/06/2016 10:20 AM (GMT+7)
Chứng kiến Bồ Đào Nha bị Iceland cầm hòa đầy cay đắng trong trận ra quân tại EURO 2016, HLV Fernando Santos đã lên tiếng chê đối thủ đá thực dụng. Bên cạnh đó, chiến lược gia 61 tuổi cũng khẳng định, trận hòa này chẳng ảnh hưởng đến việc đoàn quân của ông giành vé đi tiếp.
Bình luận 0

Với việc sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, Bồ Đào Nha đã dễ dàng làm chủ thế trận và liên tiếp khiến Iceland rơi vào thế phải vất vả phòng ngự. Tuy nhiên, sự vô duyên trong khâu dứt điểm của các ngôi sao trên hàng công như Cristiano Ronaldo hay Andre Gomes… đã khiến hàng loạt cơ hội mà họ tạo ra trôi qua đáng tiếc.

img

Nani ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Phải mãi tới phút 31, Bồ Đào Nha mới có được bàn thắng mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Nani. Thế nhưng, việc dễ dàng áp đảo đối thủ đã phần nào khiến đoàn quân của HLV Fernando Santos chủ quan và điều đó đã khiến họ phải trả giá đắt.

Xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh phải không quá nguy hiểm của Johann Berg Gudmundsson, hậu vệ Vieirinha của ĐT Bồ Đào Nha mắc sai lầm nghiêm trọng khi phán đoán và đánh đầu không trúng bóng tạo điều kiện cho tiền vệ Birkir Bjarnason dễ dàng sút tung lưới thủ thành Rui Patricio ở cự ly gần, mang về bàn thắng gỡ hòa cho Iceland.

Ở những phút còn lại, dù rất nỗ lực tấn công, nhưng Ronaldo và các đồng đội vẫn không thể tìm được bàn thắng thứ 2. Qua đó, đành chấp nhận bị Iceland cầm hòa đầy cay đắng.

Sau trận đấu này, HLV Fernando Santos đã tỏ ra khá bất mãn và có những lời lẽ chê bai Iceland đá thực dụng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 61 tuổi cũng khẳng định rằng, trận hòa đáng tiếc trước Iceland chẳng thể khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc giành vé vào vòng knock-out.

img

HLV Fernando Santos.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Santos chia sẻ: “Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận và có được bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra đối với chúng tôi khi để Iceland có được bàn thắng san hòa cách biệt.

Chính lối đá thực dụng đã giúp Iceland có được điều này. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội. Trong bóng đá, việc bạn phung phí cơ hội sẽ khiến bạn phải trả giá đắt và chúng tôi cũng vậy. Mặc dù không giành được kết quả như ý trong ngày ra quân, nhưng tôi tin chắc rằng, đội bóng của tôi vẫn dư sức để giành vé đi tiếp.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem