HLV Deschamps thừa nhận không thể vô hiệu hóa Ronaldo

Minh Chí (Theo Goal) Chủ nhật, ngày 10/07/2016 15:05 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn trước trận chung kết EURO 2016, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đã nhận định rằng, không có nhà cầm quân hay đội bóng nào tìm ra phương án để vô hiệu hóa siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha.
Bình luận 0

Rạng sáng mai (giờ Việt Nam), ĐT Pháp sẽ chạm trán với Bồ Đào Nha ở trận chung kết EURO 2016 diễn ra trên sân Stade de France. Với ưu thế sân nhà cùng đội hình đồng đều hơn, “Les Bleus” đã hạ quyết tâm giành chiến thắng để lần thứ 3 trở thành “ông vua” của bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên, nếu muốn đánh bại được Bồ Đào Nha, hàng thủ ĐT Pháp cần phải vô hiệu hóa được “ngòi nổ” đáng sợ nhất trên hàng công “Seleccao” là Cristiano Ronaldo. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi trong những năm gần đây, “CR7” luôn được đánh giá là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

img

HLV Deschamps thừa nhận, ĐT Pháp không thể "kèm chết" Ronaldo.

Trước khi trận đấu khởi tranh, đích thân HLV Deschamps cũng thừa nhận rằng, không đối thủ nào có thể tìm ra giải pháp khiến Ronaldo “tịt ngòi”.

Nhà cầm quân 47 tuổi phát biểu: “Nhờ sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng bật nhảy và giữ thang bằng trên không tốt, Ronaldo luôn rất nguy hiểm trong các tình huống không chiến.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Ronaldo không chỉ đến từ các tình huống đánh đầu. Anh ấy còn sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Vì vậy, vô hiệu hóa Cristiano gần như là điều không thể.

Nhiệm vụ đặt ra đối với hàng phòng ngự ĐT Pháp ở trận đấu tới là cố gắng tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Ronaldo. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Nếu làm được điều đó, chúng tôi mới có cơ hội vô địch”.

Năm nay Ronaldo đã 31 tuổi. Đây có thể là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao thuộc biên chế Real Madrid. Chắc chắn, “CR7” sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để ghi bàn trong trận chung kết tới nhằm giúp ĐT Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, qua đó độc chiếm danh hiệu chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Hiện tại, cả Ronaldo và cựu danh thủ Michel Platini (Pháp) đều có được 9 bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem