HLV Kiatisak ngại lứa Công Phượng

Tùng Lâm (theo Siamsport) Thứ hai, ngày 22/06/2015 11:45 AM (GMT+7)
Một trong những vấn đề mà HLV Kiatisak đưa ra thảo luận trong cuộc họp với LĐBĐ Thái Lan (FAT) chính là đầu tư trọng điểm cho lứa U19-U20 nước này. Ông lo ngại trong tương lai, lứa Công Phượng của Việt Nam sẽ qua mặt người Thái.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, đội tuyển U23 Thái Lan đã dự buổi tổng kết do LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức. HLV Kiatisak cũng đến dự và trong lần gặp mặt các quan chức, ông đã tranh thủ thảo luận về những kế hoạch đội hình và cả các mục tiêu trong thời gian tới. 

Theo đó, bắt đầu từ tháng 7, nhà cầm quân 41 tuổi này sẽ tiếp quản lại đội tuyển U23 Thái Lan với mục tiêu thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới, qua đó giành vé dự Olympic Rio 2016. Điều này đồng nghĩa, Choketawee Promrut sẽ trở lại với vai trò trợ lý quen thuộc.

img

 Kiatisak lo ngại sự lớn mạnh của lứa Công Phượng. 

Song song với quá trình cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Kiatisak cũng sẽ tiếp tục chọn lọc ra những cái tên tốt nhất để cùng ĐT Thái Lan chinh chiến tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tham vọng của họ là vượt qua những Iraq hay Việt Nam để đứng nhất bảng hoặc tối thiểu cũng là xếp nhì bảng, qua đó có cơ hội dự vòng loại thứ 3. Một khi đã có mặt ở vòng loại thứ 3, Thái Lan sẽ hướng tới mục tiêu giành vé tới Nga.

Ngoài nhận lại U23 Thái Lan và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho ĐT Thái Lan, một trong những vấn đề quan trọng khác mà Kiatisak và các quan chức FAT rất quan tâm, đó là đầu tư để phát triển lứa U19-U20 trở thành nòng cốt tham dự SEA Games 29. Nhà cầm quân 41 tuổi này thừa nhận, ông lo ngại sự lớn mạnh của Malaysia, Myanmar và đặc biệt là Việt Nam, đội đã đôn 70-88 % cầu thủ thuộc lứa U19 năm ngoái lên đội hình U23.

“2 năm tới, chúng tôi sẽ tới SEA Games ở Malaysia với tư cách nhà vô địch, và vì thế, cần phải có một sự chuẩn bị dài hạn ngay từ lúc này. Mọi chuyện chắc chắn sẽ rất khó khăn. Malaysia đã có những sự đầu tư lớn để quyết tâm tìm lại vị thế của họ. Việt Nam cũng đã khéo léo đôn 70-80 % cầu thủ thuộc lứa U19-U20 lên đội hình dự SEA Games vừa rồi. Còn Myanmar thì sở hữu một lứa cầu thủ tài năng vừa dự VCK U20 thế giới ở New Zealand”, HLV Kiatisak phát biểu.

“Tôi và các cộng sự của mình đã quan sát và tìm hiểu rất nhiều. Tôi đánh giá cao các cầu thủ trẻ của Việt Nam và Myanmar. Họ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, kỹ chiến thuật tốt và nền tảng thể lực dồi dào. Vấn đề của Thái Lan bây giờ là cần phải đầu tư trọng điểm lứa cầu thủ U19-20 để họ có thể sẵn sàng cho tương lai. Trước mắt, chúng tôi sẽ tham dự vòng loại U19 châu Á tại Campuchia và mục tiêu là giành vé dự VCK”, cựu chiến lược gia HAGL nói thêm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem