HLV “lơ mơ” mới dám nhận “Vàng” SEA Games

Chính Minh Thứ sáu, ngày 29/01/2016 14:00 PM (GMT+7)
Chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Toshiya Miura, ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF mạnh miệng tuyên bố thầy mới của đội U23, đội tuyển quốc gia sẽ phải nhận mục tiêu giành HCV SEA Games 2017. Và theo các chuyên gia trong nước, chỉ có HLV ngoại mới dám “liều”…
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng 29.1, HLV Trần Bình Sự nói: “Cổ động viên cả nước khát khao tấm HCV SEA Games như thế nào thì chính VFF là những người rõ nhất. Nhưng theo tôi, đặt mục tiêu vô địch SEA Games 2017 có phần quá phiêu lưu. Nói gì thì nói, bóng đá Việt Nam rõ ràng vẫn thua bóng đá Thái Lan 1 bậc”.

img

Công Phượng cùng các đồng đội được bầu Đức đặt niềm tin giành HCV SEA Games 2017. Ảnh: Hiền Anh.

Cơ sở để bầu Đức tuyên bố như vậy là dựa vào độ tuổi mới quy định đối với các cầu thủ tham dự môn bóng đá SEA Games 2017. Cuối năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chốt phương án dùng cầu thủ U22 đá SEA Games, thay vì U23 như những kỳ SEA Games trước. Nhưng quyết định này chỉ trở thành hiện thực sau một phiên họp nữa của Hội đồng thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 2017 (Malaysia) trong năm nay. Khi ấy lứa những cầu thủ thuộc Học viện HAGL-Arsenal JMG như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Hậu… sẽ bước vào độ chín chuyên môn, có đủ kinh nghiệm trận mạc.

Về vấn đề này, ông Sự bày tỏ: “Ngay cả như vậy thì tôi nghĩ vào chung kết SEA Games đã là tốt rồi. Bóng đá Thái Lan có lực lượng rất “dày”, liệu chúng ta đã biết hết về họ chưa? Rồi cả Malaysia khi đó là chủ nhà, Indonesia, Myanmar nữa… Tôi nghĩ, HLV nội khó có ai dám nhận mục tiêu vô địch SEA Games. Chỉ có HLV ngoại còn lơ mơ, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á mới dám nhận. Họ cứ nhận thế, không làm được thì lại nghỉ là cùng”.

Chia sẻ với quan điểm của HLV Trần Bình Sự, HLV Trần Công Minh – người từng có thời gian sát cánh cùng HLV Miura trong vai trò trợ lý ở đội U23 Việt Nam nhận định: “Bóng đá thì phải có mục tiêu và phải có niềm tin hoàn thành mục tiêu đó. Tấm HCV SEA Games đương nhiên là rất khó khăn. Chúng ta có lứa cầu thủ tài năng của Học viện HAGL-Arsenal JMG nhưng trong khoảng 2 năm tới, họ còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong đáp ứng được kỳ vọng. Bước vào giải đấu dù lớn hay nhỏ, mọi đội bóng đều có tham vọng cả nhưng Cúp vô địch thì chỉ có 1. Muốn thành công còn nhiều yếu tố lắm, đặc biệt là sự may mắn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem