Bầu Đức đã “vẽ” ra con đường để ĐT Việt Nam dự World Cup

PV Thứ tư, ngày 23/06/2021 19:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đã vào đến vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 để hiện thực hóa ước mơ vươn ra biển lớn. Và NHM nước nhà chợt nhớ đến bầu Đức với kế hoạch của 2 năm trước...
Bình luận 0

Kế hoạch tương lai của bầu Đức...

Sau chiến tích tại Thường Châu với lứa U23 Việt Nam, bầu Đức đã từng chia sẻ về giấc mơ cũng như con đường để thực hiện mục tiêu tham dự World Cup của bóng đá nước nhà.

Ông chủ CLB HAGL tuyên bố, việc ĐT Việt Nam có thể góp mặt VCK World Cup không quá khó, khi FIFA đang xúc tiến triển khai nâng số đội lên 48 vào năm 2026. Với những gì HLV Park Hang-seo có trong tay điều và những bước đi đúng đắn, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Bầu Đức đã “vẽ” ra con đường để ĐT Việt Nam dự World Cup - Ảnh 1.

Bầu Đức từng mơ và vạch kế hoạch dự World Cup cho tuyển Việt Nam

"Nếu nhìn nhận từ gốc rễ, nguyên nhân thành công đến từ yếu tố con người. Các cầu thủ đều đã được giáo dục, rèn luyện bài bản qua các lò đào tạo trẻ chuyên nghiệp. Tôi muốn nhấn mạnh công tác đào tạo trẻ vì đây là chìa khóa thành công bền vững và thuyết phục nhất. Các chiến công U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 không từ trên trời rơi xuống, cũng không có chuyện ăn may mà là quả ngọt từ chặng đường dài đầu tư của các lò đào tạo trẻ. Các cầu thủ của U23 không phải là tay ngang mà đều đến lò đào tạo như học viện HAGL Arsenal JMG, PVF, Hà Nội, Viettel...", bầu Đức chia sẻ vào đầu năm 2019.

"Chỉ có công tác đào tạo bài bản mới sản sinh ra những lứa cầu thủ vừa có tài năng, vừa có đạo đức, nhân cách và hành xử đúng mực đồng thời có trình độ văn hóa. Tôi tin rằng, làn sóng các lò đào tạo trẻ sẽ tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều trên cả nước. Đây là cơ hội giúp Việt Nam đủ sức chinh phục không chỉ giải đấu châu lục mà còn tiến xa hơn ở những giải đấu thế giới trong thời gian tới, trong đó có World Cup".

"Như tất cả thấy rồi, chúng ta đang có lứa cầu thủ trẻ rất tốt, cũng như đang đi đúng hướng để vài năm sau hoàn toàn có thêm lứa cầu thủ hay hơn Công Phượng, Quang Hải. Khi có lứa kế cận, cùng với các cầu thủ hiện tại đạt độ chín tôi tin dự World Cup khi FIFA tăng số đội lên 48 là khả thi. Và để thực hiện cần rất nhiều tiền cũng như VFF phải đi đúng hướng.

Vấn đề tiền bạc để đội tuyển đi châu Âu tập huấn hay mời các đội bóng mạnh cọ xát không khó. Chúng ta có rất nhiều ông bầu, chủ doanh nghiệp tâm huyết thì việc mỗi người mỗi tay đóng góp vào quỹ cho đội tuyển, bóng đá Việt Nam đi World Cup là quá đơn giản... vấn đề là cách làm của VFF".

"Tôi khẳng định lại một lần nữa, chỉ có một con đường là đầu tư bài bản vào các lò đào tạo trẻ mới có thể giúp bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục và thế giới. Đây là những cái nôi sinh ra các lứa cầu thủ toàn diện: có tài, có tâm, có tầm và có đạo đức, nhân cách cũng như văn hóa bóng đá chuẩn mực".

"Nhiều cường quốc bóng đá đã đẩy mạnh công tác đào tạo bóng đá trẻ như Hàn Quốc, Nhật Bản và họ đã gặt hái những thành công vang dội. Việt Nam đã, đang và sẽ đi theo quỹ đạo này, tập trung nhiều hơn nữa vào việc phát triển các lò đào tạo trẻ để làm bàn đạp tiến ra sân chơi châu lục và thế giới. Nếu làm tốt điều này, tôi tin việc bóng đá Việt Nam gặt hái vinh quang cao hơn chỉ là vấn đề thời gian", ông bầu của CLB HAGL nhấn mạnh.

... liệu có bất khả thi?

Hai năm trước, khi bầu Đức nói về giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam, nhiều người xem chừng vẫn chưa tin, bởi khi đó thầy trò HLV Park Hang-eo cũng mới chỉ đạt đỉnh khu vực mà thôi.

Tuy nhiên, vào lúc này sau nỗ lực, thành quả lao động miệt mài con đường đến với World Cup đã được “khai quang” khi thầy trò HLV Park Hang-seo lọt tới vòng sơ loại thứ 3 cho giải đấu sẽ diễn ra vào năm sau tại Qatar.

Bầu Đức đã “vẽ” ra con đường để ĐT Việt Nam dự World Cup - Ảnh 2.

với thành tích lọt vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022, xem ra kế hoạch của bầu Đức là khá khả thi.

Điều kiện bây giờ cần là VFF đặt mục tiêu và xây dựng một kế hoạch cụ thể khoa học, minh bạch nhất nhằm tạo niềm tin để các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư cho “dự án” tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam nữa mà thôi.

Và khi triển khai, đừng quên công lao to lớn của bầu Đức bởi ông chủ HAGL là người khởi xướng cũng như luôn sẵn sàng cống hiến cho bóng đá nước nhà như nhiều năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem