HLV Park Hang-seo – cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc

Chính Minh Thứ tư, ngày 20/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Cùng ĐT Việt Nam gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế, HLV Park Hang-seo chính là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo chấp nhận "thua" để thắng!

Cuối tháng 1/2022, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc. Và ngay từ bây giờ, với những động thái, phát ngôn từ phía thầy Park và các quan chức lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam, VFF, có thể khẳng định chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ở lại Việt Nam, ít nhất 1 năm nữa theo điều khoản tự gia hạn của hợp đồng cũ.

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam có rất nhiều giải đấu quan trọng dành cho lứa U22: vòng chung kết U23 châu Á, SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào tháng 5.

HLV Park Hang-seo – cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để xây dựng lớp kế cận cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Đó là lý do có thể hiểu thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã cố gắng hết sức, tận dụng tối đa những cơ hội dù là nhỏ nhất để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ "thử lửa" tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những điểm sáng như thủ môn Văn Toản, trung vệ Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh… có thể mắc sai lầm, nhưng họ sẽ trưởng thành, bản lĩnh hơn sau những vấp váp ấy, để trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam trong tương lai.

"Ban huấn luyện ĐT Việt Nam và HLV Park Hang-Seo đã có những tính toán để các cầu thủ trẻ được tạo cơ hội ra sân. Chúng tôi cũng đã xem xét những đánh giá của giới chuyên môn về các trận đấu đã qua của ĐT Việt Nam tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó khen chê đều có. Nhiều ý kiến đánh giá rất xác đáng, kể cả chỉ ra các sai sót của đội. Tôi cho rằng đây là điều cần thiết với các cầu thủ để họ tiến bộ hơn", Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Về việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng đã lên tiếng: "Chúng tôi đánh giá cao những cống hiến của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam. Với trách nhiệm của mình, VFF cũng hỗ trợ tối đa, đáp ứng những yêu cầu tốt nhất về chuyên môn, tài chính để HLV Park Hang-seo làm việc. Tôi cho rằng trong điều kiện hiện tại, không có lý do gì để đôi bên không tiếp tục hợp tác. Tôi cũng tin vào thiện ý của HLV Park Hang-seo, ông sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam".

"Đại sứ" Park Hang-seo

Trở lại quá khứ, sau những thất bại liên tiếp mà gần nhất là việc bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017, VFF đã đưa HLV Park Hang-seo đến, mở ra một chu kỳ thành công với thế hệ tài năng gồm: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng…

Các đội tuyển Việt Nam gặt hái được những thành công liên tiếp trên đấu trường quốc tế: HCB U23 châu Á, lọt tới bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019, HCV SEA Games 2019, lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á - mốc son mà ĐT Việt Nam trong quá khứ chưa từng đạt tới.

HLV Park Hang-seo – cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định HLV Park Hang-seo là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh HLV Park Hang-seo đã mang đến niềm vui to lớn cho người dân Việt Nam đối với bóng đá. Hơn cả, ông Park còn là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch nước cũng tin tưởng với tài cầm quân của mình, HLV Park Hang-seo sẽ đặt nền tảng cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sự tin tưởng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn được thể hiện rõ qua lẵng hoa gửi tặng cùng lời động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trong đêm 3/9 vừa qua, ngay sau khi ĐT Việt Nam vừa trở về nước sau trận thua chủ nhà Ả Rập Xê-út 1-3.

HLV Park Hang-seo – cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thăm và động viên ĐT Việt Nam thời điểm tháng 5/2021.

Sau tất cả, những cố gắng, nỗ lực trên sân cỏ của ĐT Việt Nam trong suốt thời gian qua đều được các cấp lãnh đạo ghi nhận. Kết quả chưa được như mong muốn sau 4 lượt trận đã qua ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ là những bài học quý để "những chiến binh sao vàng" có màn thể hiện tốt hơn trên chặng đường còn lại tại giải đấu, mà gần nhất là 2 trận tiếp Nhật Bản (ngày 11/11), Ả Rập Xê-út (16/11) trên sân Mỹ Đình.

"Tôi luôn theo dõi các em thi đấu. Người dân luôn chờ tin chiến thắng các em mang về. Đó là mong muốn không chỉ riêng tôi mà còn của nhân dân Việt Nam", Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự tin tưởng vào ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem