HLV Sài Gòn FC nổi nóng khi bị hỏi chuyện "dâng điểm" cho Hà Nội FC

Thứ năm, ngày 05/11/2020 14:10 PM (GMT+7)
Khi được hỏi về việc Sài Gòn FC quyết thắng Viettel ở trận đấu cuối để "dâng điểm" cho Hà Nội FC vô địch, HLV Vũ Tiến Thành gay gắt phản biện.
Bình luận 0

Tối 4/11, Sài Gòn FC chính thức chia tay ngôi vô địch V.League 2020 sau khi để thua 2-4 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Dù có tiếc nuối sau trận đâu, tuy nhiên HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC rất tự hào về những gì mà đội bóng làm được ở mùa giải này:

HLV Sài Gòn FC nổi nóng khi bị hỏi chuyện "dâng điểm" cho Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành.

"Thua dĩ nhiên là buồn nhưng Sài Gòn FC chơi rất nỗ lực, đá sòng phẳng với Hà Nội FC. Đây là trận chủ nhà Hà Nội FC chơi rất hay, vì chúng tôi không phải CLB dở".

"Sài Gòn FC xả thân nhiều nhất, là một trong những hiện tượng hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ở trận cuối, chúng tôi đá với Viettel trên sân nhà và chắc chắn chơi hết sức. Chúng tôi đá hết mình trước Viettel và tạo điều kiện cho Hà Nội vô địch V.League" - HLV Vũ Tiến Thành nói thêm.

So sánh về khả năng vô địch của Hà Nội FC và Viettel FC ở lượt trận cuối, HLV của Sài Gòn cho biết:

"Hai đội Hà Nội FC và Viettel mỗi đội có cách hay riêng, đội nào vô địch cũng xứng đáng. Nếu Viettel muốn vô địch, họ phải thắng Sài Gòn FC, điều đó không hề dễ dàng. Tôi tự tin thắng Viettel, họ đâu phải Real Madrid hay Barcelona? Đội nào cũng có điểm yếu mà chúng tôi có thể khai thác, nên nhớ chúng tôi được chơi trên sân nhà. Mùa giải này chúng tôi chưa thua trên sân nhà" - nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc Sài Gòn FC thắng Viettel ở trận đấu cuối để "dâng điểm" cho Hà Nội FC vô địch, HLV Vũ Tiến Thành gay gắt phản biện: "Chỉ có người điên mới bảo chúng tôi đi dâng điểm. Nếu ai bảo dâng điểm thì là câu view thôi. Nếu HAGL và đội TP.HCM xả thân đá dễ gì Hà Nội FC lấy được 12 điểm. Nếu con số này ít hơn dễ gì chúng tôi rơi vào tình cảnh thế này. Vào trận là phải xả thân và đó mới là vì bóng đá Việt Nam. Ai dám nói chúng tôi đá không hết mình?".

Ở vòng đấu cuối cùng, Sài Gòn FC gặp Viettel trên sân Thống Nhất còn Hà Nội FC gặp Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả vào ngày 8/11. Viettel buộc phải thắng Sài Gòn FC để vô địch. Trong khi đó, Hà Nội FC phải thắng Than Quảng Ninh và chờ Viettel không thắng Sài Gòn FC mới có thể giành Cúp.

H.T (Theo FPT Play)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem