HLV thứ 8 sắp bay ghế vì thua HLV Park Hang-seo

Minh Tú Chủ nhật, ngày 15/12/2019 07:10 AM (GMT+7)
Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ nước này đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri.
Bình luận 0

Trước trận chung kết SEA Games gặp U22 Việt Nam, HLV Indra Sjafri từng tự tin tuyên bố với báo giới Indonesia rằng ông có thể dẫn dắt ĐTQG nước này sau kỳ SEA Games 30. Tuy nhiên, thất bại thảm hại của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam ở trận tranh HCV khiến ông Indra Sjafri chịu rất nhiều áp lực và có thể phải trả giá đắt.

HLV Indra Sjafri đã liên tục hứng chịu chỉ trích của truyền thông Indonesia kể từ trận thua Việt Nam. Thậm chí, CNN của Indonesia còn nói thẳng vị HLV 56 tuổi này không đủ năng lực dẫn dắt ĐT Indonesia.

img

HLV Indra Sjafri 3 lần để thua HLV Park Hang-seo trong 9 tháng qua

Theo những thông tin báo chí Indonesia loan tải vào hôm nay, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan xác nhận không đàm phán bổ nhiệm ông Indra Sjafri làm HLV trưởng ĐTQG nước này. Thậm chí PSSI còn cân nhắc nghiêm túc khả năng chấm dứt hợp đồng của HLV Indra Sjafri ở ĐT U22 Indonesia vì thất bại muối mặt của họ ở SEA Games 2019.

Nếu điều này trở thành sự thật thì Indra Sjafri sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của HLV Park Hang-seo. Trước ông Indra Sjafri, ông Bert van Marwijk là HLV mới nhất bị sa thải vì thua HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân Hà Lan bị UAE sa thải 2 tuần sau khi ĐTQG nước này để thua Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Trước Bert van Marwijk, có 6 HLV từng trực tiếp hoặc gián tiếp bay ghế vì để thua HLV Park Hang-seo là HLV Sven Goran Eriksson (ĐT Philippines), Guus Hiddink (U22 Trung Quốc), Antoine Hey (ĐT Myanmar), Alexander Gama (U23 Thái Lan),  Sirisak Yodyadthai (ĐT Thái Lan) và Simon McMenemy (ĐT Indonesia).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem