HLV trưởng chê Quý Phước thiếu ý chí

Thứ năm, ngày 22/03/2012 17:15 PM (GMT+7)
Trong bản báo cáo gửi về Hiệp hội thể thao dưới nước hôm 19.3, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn đã báo cáo chi tiết về quãng thời gian gần 3 tháng tập huấn vừa qua tại Mỹ.
Bình luận 0

Điểm đáng lưu ý là những lời nhận xét của HLV Đặng Anh Tuấn về VĐV Hoàng Quý Phước cũng như điều kiện tập luyện trái ngược hẳn với những thông tin mà bản thân kình ngư này cũng như HLV trực tiếp Nguyễn Tấn Quảng cung cấp cho báo chí trước đó.

Đánh giá về khoảng thời gian tập huấn vừa qua, HLV Đặng Anh Tuấn nhận xét: “Sau gần 3 tuần tham gia tập luyện thêm cùng CLB Saint Augustine, 3 VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phạm Thành Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã có những chuyển biến tích cực rất tốt so với thời gian tập luyện ở trường trung học Bolles. Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn toàn có khả năng giành chuẩn B trong cuộc thi đấu sắp đến. VĐV Hoàng Quý Phước hoàn toàn không có sự tập luyện tích cực cũng như ý chí, tinh thần cho năm Olympic”.

img

3 VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phạm Thành Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến được HLV Đặng Anh Tuấn đánh giá là có tiến bộ tích cực sau thời gian tập huấn tại Mỹ

Về tình hình thực tế của VĐV Hoàng Quý Phước và HLV Nguyễn Tấn Quảng, HLV Đặng Anh Tuấn đưa ra ý kiến: “Trong thời gian đầu sang Mỹ, thực tế thời gian đi tập luyện cùng đội, cả 2 người thường xuyên đi ra xe muộn giờ, nên đội không thể chờ đợi (vì như thế sẽ chậm giờ tập luyện của các VĐV khác theo qui định của chuyên gia.

Có lẽ vì thế, nên HLV Quảng và VĐV Phước chủ động di chuyển bằng phương tiện cá nhân, không đi cùng đội. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang tập thêm tại CLB Saint Augustine, HLV Quảng và VĐV Phước đã đi cùng xe với đội do tôi lái hàng ngày).

Theo nhận xét khách quan, trong thời gian qua, VĐV Phước tập luyện không tích cực, ý thức rất kém, và hầu như không có mục tiêu phấn đấu cho chuyến tập huấn lần này, thường xuyên không đảm bảo được yêu cầu của chuyên gia, cũng như HLV. Nhìn chung, biểu hiện “bệnh sao”đối với VĐV có thành tích.

Còn HLV Nguyễn Tấn Quảng, có thể là người hiểu rõ nhất về vấn đề này, và cũng biết chắc rằng VĐV Phước sẽ không đạt thành tích trong đợt tập huấn (vì hầu như VĐV Phước không tập luyện một cách nghiêm túc) nên có những phát biểu thông qua báo chí sai lệch về chuyện thay đổi địa điểm tập luyện thực tế là để biện hộ, bao che cho sự thành công của VĐV Phước.

Trước tình hình thực tế, BHL kính đề nghị lãnh đạo Tổng cục xem xét cho phép đội được linh hoạt chủ động việc tập luyện tại Mỹ nhằm đạt được kết quả chuyên môn cao nhất, ngoài ra, nếu VĐV không có ý chí và tinh thần tập luyện, BHL cũng kiến nghị lãnh đạo xem xét cho về nước tránh lãng phí tiền của Nhà nước cho sự đầu tư đối với bơi lội VN”.

Trên đây là những thông tin chúng tôi trích đăng trong bản báo cáo của HLV trưởng Đặng Anh Tuấn gửi về cho Hiệp hội TTDN cũng như lãnh đạo Tổng cục TDTT 3 ngày trước đây. Chỉ cần đọc qua bản báo cáo này cũng như bài phỏng vấn mà chính Hoàng Quý Phước trả lời trên báo Tuổi Trẻ ngày 20/3 có thể dễ dàng nhận thấy độ vênh nhất định, thậm chí trái ngược hoàn toàn về thông tin.

Ai cũng có cái lý riêng của mình và cho rằng đó là đúng nhưng sự thật chỉ người trong cuộc mới biết. Dư luận hiện giờ thì chẳng biết tin ai. Điều này cũng chứng tỏ, mâu thuẫn trong nội bộ ĐT bơi lội VN là có và đó là vấn đề không mới nhưng Tổng cục TDTT chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Dự kiến, ngày 24/3, Tổng thư ký Hiệp hội TTDN Đinh Việt Hùng sẽ sang Mỹ, nắm bắt tình hình thực tế trước khi báo cáo lãnh đạo Tổng cục TDTT để tìm hướng giải quyết ổn thỏa. Chuyến đi của ông Hùng được hy vọng sẽ “tháo ngòi nổ” mâu thuẫn nhưng đó mới chỉ là hy vọng còn hiệu quả thực tế thì còn phải chờ.

Theo TT&VH
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem