HLV U19 Việt Nam báo tin "sét đánh" về Nguyễn Văn Trường

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 12/08/2022 08:10 AM (GMT+7)
Trả lời họp báo sau trận chung kết giải U19 Quốc tế 2022, HLV Đinh Thế Nam đã báo tin không vui về chấn thương của tiền vệ Nguyễn Văn Trường.
Bình luận 0

Nguyễn Văn Trường dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại lượt đấu cuối vòng bảng giải U19 Quốc tế 2022. Chấn thương này khiến tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC bỏ lỡ trận chung kết với U19 Malaysia vừa kết thúc tối qua. Dù vắng Nguyễn Văn Trường nhưng U19 Việt Nam vẫn xuất sắc giành thắng lợi trước U19 Malaysia sau loạt luân lưu.

HLV U19 Việt Nam báo tin "sét đánh" về Nguyễn Văn Trường - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Trường phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Tuy nhiên, ở cuộc họp báo sau trận, HLV Đinh Thế Nam đã báo tin “sét đánh” về chấn thương của Nguyễn Văn Trường. Ông cho biết: “5 cầu thủ sẽ vắng mặt ở chuyến tập huấn Nhật Bản là Tuấn Phong, Văn Trường chấn thương, 3 cầu thủ khác chưa đáp ứng được yêu cầu là Nguyễn Thành Đạt của Viettel, đá hậu vệ biên trái, Nguyễn Nhân Nghĩa và Tạ Việt Sơn.

Nguyễn Văn Trường đi chụp chiếu cho thấy bị giãn xương mác, mất 2 - 3 tháng mới bình phục nên chắc chắn Nguyễn Văn Trường không thể tham gia với đội".

Với việc phải nghỉ thi đấu 2 – 3 tháng, Văn Trường chắc chắn không thể cùng U19 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 tới. Bảng đấu của U19 Việt Nam diễn ra tại Indonesia, quốc gia cũng vừa đăng cai giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

HLV U19 Việt Nam báo tin "sét đánh" về Nguyễn Văn Trường - Ảnh 2.

Đồng đội tri ân Văn Trường sau bàn mở tỷ số của U19 Việt Nam trước U19 Malaysia.

Vắng Văn Trường sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hàng tiền vệ của U19 Việt Nam. Hiện tại, Văn Trường cùng Khuất Văn Khang là 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu nhất trong tay HLV Đinh Thế Nam. Bộ đôi này thậm chí đã được thi đấu tại cấp độ U23 tại giải U23 châu Á hồi tháng 6.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023, U19 Việt Nam nằm ở bảng F với các đội U19 Indonesia, U19 Timor Leste và U19 Hong Kong. Trong khi đó, những đại diện khác của Đông Nam Á như U19 Thái Lan, U19 Philippines, U19 Campuchia và U19 Singapore sẽ chung bảng với nhiều đội bóng mạnh của khu vực Tây Á gồm: Oman, Afghanistan, Tajikistan, Lebanon.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem