“Hô biến” xương ba ba chết thành biệt dược

Thứ năm, ngày 19/12/2013 06:57 AM (GMT+7)
Cảnh sát ở Pinghu và Haining , thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa phá một đường dây buôn lậu xương ba ba chết bệnh làm dược liệu, bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng.
Bình luận 0
Những đối tượng này đã thu gom khoảng 40 tấn xương ba ba bị chết bệnh, sau đó sao chế thành dược liệu. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh miền đông, nam Trung Quốc như An Huy, Giang Tây và Hải Nam.

Mặc dù các công đoạn xử lý ba ba chết bệnh, thu mua, buôn bán, sao chế làm dược liệu liên quan đến rất nhiều ban ngành quản lý và giám sát như ngư nghiệp, công thương, giám sát chất lượng dược phẩm nhưng những cơ quan này dường như không ngăn chặn được nguồn dược liệu "bẩn" tràn ra thị trường.

T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem