"Hồ Trường Tân" của Ngô Kinh cán mốc 6,2 tỷ USD, dẫn đầu phòng vé của Trung Quốc trong 2021

Đinh Đang Thứ ba, ngày 19/10/2021 06:01 AM (GMT+7)
Tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc đã đạt 6,2 tỷ USD, đứng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu là bom tấn "Hồ Trường Tân".
Bình luận 0

Bộ phim bom tấn "Hồ Trường Tân" của ngôi sao Ngô Kinh nghiễm nhiên trở thành một trong ba phim thành công nhất mọi thời đại ở Trung Quốc. Tác phẩm điện ảnh này kể lại cuộc chiến cam go dưới cái lạnh băng giá đã thống trị phòng vé Trung Quốc trong suốt 3 tuần liền kể từ ngày ra mắt.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Artisan Gateway, bộ phim chiến tranh nói về lòng yêu nước, "Hồ Trường Tân" đã kiếm được 73 triệu USD chỉ trong dịp cuối tuần vừa qua, nâng tổng số tiền bán vé lên 769 triệu USD kể từ khi được phát hành vào ngày 30/9.

"Hồ Trường Tân" của Ngô Kinh dẫn đầu tổng doanh thu 6,2 tỷ USD phòng vé năm 2021 của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bom tấn "Hồ Trường Tân" của Ngô Kinh đạt kỷ lục phòng vé. (Ảnh: SCMP).

Ở vị trí thứ hai, "My Country, My Parents" kiếm được 14,6 triệu USD, nâng tổng số tiền kiếm được lên 210 triệu USD. Bộ phim cũng đã lọt vào danh sách, đứng thứ tư trong lịch sử Trung Quốc về thành công về mặt doanh thu.

"Hồ Trường Tân" dự kiến đạt doanh thu 843 triệu USD 

Dự báo từ đại lý bán vé Trung Quốc Maoyan chỉ ra rằng "Hồ Trường Tân" sẽ đạt 5,43 tỷ NDT hoặc 843 triệu USD trong suốt thời gian công chiếu. Nếu đạt được con số đó, nó sẽ suýt vượt qua "Chào mẹ" cho vị trí thứ hai. Bộ phim lớn nhất mọi thời đại ở Trung Quốc vẫn là phim chiến tranh năm 2017 "Chiến Lang 2" với 5,68 tỷ NDT (882 triệu USD). Hollywood Reporter cho biết, "Hồ Trường Tân" hiện là bộ phim đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, với tổng kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD.

Quá trình sản xuất dự án được giám chế Hoàng Kiến Tân ví như "đại công trình". Ông cho biết nhiều thời điểm, có đến 6.000-7.000 người cùng làm việc trên phim trường.

Mặc dù thành công về mặt doanh thu, tuy nhiên, ngôi sao võ thuật Ngô Kinh bị giới chuyên môn nhận định chỉ có thể "xưng vương" tại thị trường Trung Quốc. Phim của Ngô Kinh bị giới hạn về cách thể hiện, kịch bản phô trương sức mạnh Trung Quốc, tinh thần Đại Hán, không được lòng công chúng thế giới.

Mới đây, trang 163 đưa tin tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc tính tới ngày 10/10 đã đạt 40 tỷ NDT (6,2 tỷ USD). Sự tăng trưởng mạnh mẽ một lần nữa khẳng định Trung Quốc hiện là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của Cục quản lý điện ảnh, Trung Quốc hiện có hơn 14.000 rạp chiếu với hơn 80.000 phòng chiếu hoạt động. Tổng doanh thu và số lượng rạp chiếu đứng đầu thế giới. Theo Cục này, doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp Quốc khánh năm 2021 tăng gấp 3,83% so với năm 2019. Trong năm 2021 có 47 bộ phim điện ảnh đạt doanh thu hơn 100 triệu NDT, đặc biệt, trong đó có 33 bộ là sản phẩm trong nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem