Hòa Bình: Nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn để hỗ trợ nông dân

Thuần Việt Thứ ba, ngày 31/07/2018 05:30 AM (GMT+7)
Từ ngày 29 - 31.7, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự đại hội có 209 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Khẳng định sự phát triển vững mạnh

Đại hội đại biểu ND tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của các cấp Hội ND trong tỉnh. Với sự đóng góp của hội viên, ND, của các cấp Hội ND trong tỉnh, bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tiếp tục phát triển và vững mạnh.

img

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn (thứ 4 bên trái, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.   Ảnh: T.V

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình đã có bài phát biểu khai mạc nêu bật những thành tích mà Hội ND các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, các cấp Hội ND đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, phối hợp với chính quyền để tổ chức cho hội viên, ND thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phổ biến kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho ND...

Báo cáo chính trị tại đại hội do ông Nguyễn Thế Hách - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh đã khẳng định vai trò trong việc tập hợp ND và xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới...

Về phát triển nông nghiệp, các cấp Hội đã tham gia xây dựng những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Cây có múi, vùng chuyên mía, rau hữu cơ, nuôi thủy sản hồ thủy điện... Các cấp Hội đã vận động hội viên, ND chuyển đổi những diện tích đất lúa, màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp khoảng  34.000 hộ/năm...Hội đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ ND phát triển sản xuất, giảm nghèo, làm giàu. Các hộ ND giỏi cùng với Hội giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên...

Nắm chắc tình hình nông dân

Tham luận tại đại hội, nhiều đại biểu đã khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội ND tỉnh Hòa Bình đã làm được nhiều việc thiết thực đối với ND, phong trào nông dân, qua đó xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

img

img

Hoạt động Hội và các phong trào thi đua trong ND đã đi vào chiều sâu theo hướng gắn liền với lợi ích thiết thực của ND. Các cấp Hội đã cơ bản đổi mới nội dung, phương thức, lề lối làm việc. Các hình thức sinh hoạt chi, tổ hội tiếp tục được đổi mới gắn với nhu cầu sát thực của đời sống sản xuất, sinh hoạt của ND.

Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, đến nay toàn tỉnh có 208 cơ sở Hội, 1.972 chi hội (tăng 43 chi hội so nhiệm kỳ 2008-2013); 2.686 tổ hội ( tăng 104 tổ hội so nhiệm kỳ 2008-2013); thu hút  hơn 133.600 hội viên (tăng hơn 13.000 hội viên so nhiệm kỳ 2008 - 2013… Đội ngũ cán bộ hội có bước trưởng thành, 100% cán bộ hội cấp tỉnh, huyện đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và 70% cán bộ hội cơ sở đạt chuẩn theo quy định, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác, các phong trào thi đua của Hội ND tỉnh nhà trong 5 năm qua; biểu dương nỗ lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp trong tỉnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND. Việc nắm sát tình hình tâm tư, nguyện vọng của ND phải được cán bộ hội sâu sát hơn; cách thức hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ, dạy nghề cho ND cần có giải pháp nâng cao về số lượng, chất lượng; các hoạt động của Hội cần gắn liền với việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhất trí với 11 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như 100% chi hội có quỹ mức 80.000 đồng/hội viên/năm trở lên; tăng trưởng Quỹ HTND bình quân 10%/năm trở lên; 45 - 50% hộ đăng ký phấn đấu ND giỏi các cấp; 100% Hội ND cấp xã xây dựng được 1 mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả; 100% Hội ND các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ ND; 100% Hội ND cấp xã xây dựng ít nhất 1 mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem