Hoa hau lua dao
-
Sáng nay (26.6), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra. Tại phiên tòa này, Phương Nga đã chính thức lên tiếng về "hợp đồng tình ái" sau nhiều lần thực hiện "quyền im lặng".
-
Người tình của Nguyễn Đức Thùy Dung - bị cáo trong vụ án - bất ngờ có mặt tại tòa và khai rằng từng bị bị hại Cao Toàn Mỹ đe dọa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Và lần đầu tiên tại phiên tòa, bất ngờ bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã bỏ "quyền im lặng" để khai báo.
-
Chủ tọa yêu cầu công an áp giải nhân chứng Mai Phương - người bị Phương Nga tố dàn dựng kịch bản, cài bẫy khiến hoa hậu bị bắt - đến tòa.
-
Việc áp dụng quyền im lặng được quy định đối với bị can, bị cáo, người bị bắt, bị tạm giữ. Đối với những công dân không rơi vào các trường trên thì không áp dụng quyền im lặng.
-
Hoa hậu Phương Nga cương quyết thực hiện quyền im lặng, tỏ thái độ không tin tưởng cơ quan công tố,... là những điểm nổi bật trong 2 ngày xét xử vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng.
-
Luật sư đặt ra nghi vấn chứng cứ và tài liệu cáo buộc Phương Nga lừa đảo được tạo ra sau khi cô bị tố cáo.
-
Bị cáo từ chối trả lời VKS, chủ tọa với lý do đã khai báo, còn với luật sư của mình Phương Nga lý giải là để "đảm bảo khách quan".
-
Bà Mai Phương là nút thắt quan trọng trong vụ kiện lừa đảo 16,5 tỷ đồng, nhưng sao đến giờ vẫn chưa bị gọi ra tòa đối chất? Câu chuyện ông Cao Toàn Mỹ tố Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) lừa 16,5 tỷ đồng vẫn đang tiếp tục nóng cộng đồng.
-
Tại phiên tòa sáng 23.6, trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Hồ Phương Nga xin được giữ quyền im lặng. Vậy điều đó có đúng với quy định của pháp luật? Thái độ đó có bất lợi cho Phương Nga?
-
Tại tòa, Hoa hậu Phương Nga tiếp tục im lặng nên đại diện VKS giữ quyền công tố đã công bố hàng loạt chứng cứ của vụ án khiến phòng xử trở nên "nóng" hơn.