Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ là thành công của tôi"

Yến Linh Thứ ba, ngày 28/06/2022 07:12 AM (GMT+7)
Hoa khôi một thời của bóng chuyền Việt Nam cho biết cô hài lòng với kết quả tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 và sẽ còn tiếp tục chinh phục các kỳ thi nhan sắc trong thời gian tới.
Bình luận 0

Trong đêm thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tối 25/6 vừa qua, Đặng Thu Huyền - thí sinh mang số báo danh 202 đã được gọi tên vào Top 10. 

Trước đó, ngay từ đầu cuộc thi, cô đã được chú ý bởi từng là chuyền hai triển vọng của bóng chuyền Việt Nam. Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 83-64-95 cm, gương mặt đẹp và sáng sân khấu.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Lọt vào Top 10 Hoa hậu hoàn vũ là thành công của tôi" - Ảnh 1.

Đặng Thu Huyền trong phần thi bikini tại Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt sau cuộc thi, Đặng Thu Huyền cho biết cô không thất vọng khi dừng chân ở Top 10: "Lọt vào Top 10 chung cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thực sự đã là thành công với tôi. Trước khi đi thi, tôi chỉ nghĩ đây là nơi để mình thử sức, xem khả năng của mình có thể đi tới đâu. 

Tôi còn thiếu sót nhiều về trang phục và kỹ năng, đến gần chung kết mới được hỗ trợ từ các nhà thiết kế để có đồ thi bán kết và chung kết. Tôi mãn nguyện trước kết quả này và thấy Top 5 đi tiếp hoàn toàn xứng đáng".

Nhiều người hâm mộ bóng chuyền tiếc nuối cho Đặng Thu Huyền và cho rằng cô có thể đi xa hơn, tuy nhiên cô khẳng định: "Tôi mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng (catwalk, chụp ảnh, phỏng vấn), trau dồi vốn sống. Chắc chắn, trong thời gian tới, tôi sẽ bổ sung hoàn thiện mình và quay trở lại với các cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ".

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Lọt vào Top 10 Hoa hậu hoàn vũ là thành công của tôi" - Ảnh 2.

Người đẹp duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. (Ảnh: FBNV)

Nói về tân Hoa hậu Hoàn vũ Nguyễn Thị Ngọc Châu, Thu Huyền cho rằng: "Ngọc Châu rất ngọt ngào và tốt bụng, chị ấy xứng đáng với vị trí này. Mọi phần thi quan trọng, chị Ngọc Châu đều rất bình tĩnh xử lý và vượt qua xuất suất sắc. Tôi nghĩ, đó chính là bản lĩnh mà Ban giám khảo đã trông đợi ở tân Hoa hậu năm nay".

Đặng Thu Huyền từ giã bóng chuyền từ năm 19 tuổi, sau nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp. "Ý định này đã manh nha trong đầu tôi từ 2 năm trước đó, khi tôi bước vào tuổi 17 và cũng như những người khác, bắt đầu phải đặt ra câu hỏi về tương lai của chính mình. Tôi nhận ra mình còn quá nhiều điều muốn khám phá ở thế giới ngoài kia, trong khi niềm đam mê dành cho bóng chuyền không đủ lớn như những đồng đội khác", cô chia sẻ.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: "Lọt vào Top 10 Hoa hậu hoàn vũ là thành công của tôi" - Ảnh 3.

Đặng Thu Huyền cho biết, cô sẽ tiếp tục chinh phục các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. (Ảnh: FBNV)

Ngay khi thông tin cô giải nghệ xuất hiện trên báo chí, đã có nhiều đơn vị lập tức mời người đẹp tham gia các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, Thu Huyền không vội vã nhận lời: "Thú thật, lúc đó tôi mới bước ra ngoài và tôi thấy hơi… sợ. Tính tôi không vội được, làm gì tôi cũng phải cần thời gian cân nhắc kỹ càng.

Ở thời điểm này, tôi rất muốn khám phá bản thân và có thêm nhiều kiến thức, va chạm trong cuộc sống. Tôi sẽ không từ chối bất cứ cơ hội nào mà tôi thấy phù hợp, không chỉ là các cuộc thi sắc đẹp hay gameshow giải trí.

Tôi nghĩ mình còn trẻ, tại sao mình không thử?. Mỗi trải nghiệm của tuổi trẻ đều là một bài học quý. Tôi cũng sẵn sàng vấp ngã, sẵn sàng sai lầm để trưởng thành hơn trong tương lai".

Trước Đặng Thu Huyền, một người đẹp xuất thân từ bóng chuyền khác là Nguyễn Thị Loan cũng từng lọt tới Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện Việt Nam tham gia nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem